17/03/2011 02:22 GMT+7

Xây tượng đài A.Yersin, khôi phục miếu thờ đạo học

A.P.
A.P.

TT - UBND tỉnh Khánh Hòa đã có các quyết định phê duyệt ba dự án đầu tư cho các di tích lịch sử văn hóa với tổng trị giá hơn 4,194 tỉ đồng.

G9FPw0K6.jpgPhóng to

Phế tích văn chỉ Vĩnh Xương sau khi bị phá dỡ - Ảnh: P.S.N.

Trong đó, dự án xây dựng tượng đài nhà bác học A.Yersin (đặt tại công viên mang tên ông mới được lập bên biển Nha Trang, ở phía nam cầu Trần Phú) có tổng vốn hơn 2,080 tỉ đồng. Còn dự án trùng tu, tôn tạo mộ Bình Tây đại tướng Trịnh Phong (tại thôn Phú Vinh, xã Vạn Thạnh, TP Nha Trang) hơn 347,6 triệu đồng.

Riêng dự án phục hồi và tôn tạo văn chỉ Vĩnh Xương có tổng vốn hơn 1,766 tỉ đồng. Văn chỉ này vốn là miếu thờ đạo học được xây dựng trên đất Nha Trang cách đây 122 năm (vào năm 1889, theo chỉ dụ của vua Tự Đức; ở số 123 Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang hiện nay).

Vào tháng 9-2008, phường Phương Sơn đã tổ chức phá dỡ miếu thờ đạo học này và đem bán toàn bộ hiện vật, theo “chuẩn y” của UBND TP Nha Trang, thu gần 23 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát giác, báo chí phản ánh (xem Tuổi Trẻ vềVụ phá miếu thờ đạo học ở Nha Trang”, tháng 10-2008), tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo truy tìm, chi ngân sách hơn 220 triệu đồng để chuộc lại toàn bộ hiện vật đã bị đem bán, nhằm khôi phục văn chỉ Vĩnh Xương. Ngày 15-3, một cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Khánh Hòa cho biết tất cả hiện vật vẫn đang phải cất tạm tại Tháp Bà (Nha Trang).

A.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên