23/10/2015 14:12 GMT+7

Xây đường nối từ Võ Văn Kiệt vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 20 tháng, rút ngắn thời gian từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây và giúp giảm tải cho cầu Bình Điền trên quốc lộ 1A.

Phối cảnh đường nối từ đại lộ Võ Văn Kiệt vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh - chủ đầu tư giai đoạn 1 đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (TP.HCM - Long An - Tiền Giang) - cho biết sẽ động thổ thi công tuyến đường ngày 25-10.  

Theo dự án, tuyến đường dài khoảng 2,7km có lộ giới 60m, trong giai đoạn 1 xây dựng cho 4 làn xe lưu thông. Tuyến đường được xây dựng có 2 cầu vượt ở hai đầu tuyến và 2 cây cầu đường bộ giữa tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.557 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 20 tháng thi công.

Ông Phạm Văn Diệt - tổng giám đốc điều hành Công ty Yên Khánh - cho biết khi đưa vào sử dụng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ rút ngắn thời gian từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây và giúp giảm tải cho cầu Bình Điền trên quốc lộ 1A.

Trước đó, năm 2010 Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư tuyến đường trên với kinh phí 2.371 tỉ đồng, nhưng do thiếu vốn đầu tư nên dự án đình trệ đến nay.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên