23/11/2010 07:20 GMT+7

Xây dựng trung tâm cứu nạn, cứu hộ trên đảo Lý Sơn

T.MINH - Q.CẦU
T.MINH - Q.CẦU

TT - Đại tá Bùi Phụ Phú, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, cho biết huyện đảo Lý Sơn đã hoàn thành thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng và đang xây dựng trung tâm cứu nạn, cứu hộ trên đảo. Trung tâm có kinh phí đầu tư trên 100 tỉ đồng, được xây dựng tại xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn trên diện tích 5.000 m2.

Ngoài việc đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trung tâm còn đóng mới tàu cứu hộ, cứu nạn có công suất 2.300 CV, đảm bảo công tác cứu hộ trên biển với gió cấp 8-9, giật trên cấp 9. Dự kiến trung tâm sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2012. Hiện huyện đảo Lý Sơn cũng đang xúc tiến việc đầu tư trên 424 tỉ đồng xây dựng giai đoạn 2 vũng neo đậu tàu thuyền .

T.MINH - Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên