09/04/2015 08:58 GMT+7

​Xây dựng nhà ở cho thanh niên Lào - Việt

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TT - Khởi công xây dựng nhà ở là nhằm thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt phát triển kinh tế.

Các y, bác sĩ đến từ VN khám sức khỏe cho người dân ở làng thanh niên lập nghiệp biên giới Lào - Việt - Ảnh: Văn Định

Ngày 8-4, tại làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt thuộc huyện Khămkợt, tỉnh Bolykhamxai (Lào), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào đã phối hợp với Tập đoàn Cao su VN tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở thanh niên và triển khai khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư Trung ương Đoàn, cho biết làng được xây dựng tại huyện Khămkợt có quy mô hơn 1.000ha với tổng kinh phí gần 60 tỉ đồng, được triển khai vào năm 2012, đưa vào sử dụng năm 2014. Khởi công xây dựng nhà ở là nhằm thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt phát triển kinh tế.

Cùng ngày, Trung ương Đoàn đã tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt, đồng thời tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên Lào về các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt...

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên