10/11/2010 14:09 GMT+7

Xây dựng khu đô thị lấn biển Cần Giờ tầm cỡ quốc tế

         LAN VI
         LAN VI

TTO - Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch - kiến trúc phối hợp với UBND huyện Cần Giờ phải sớm hoàn chỉnh quy hoạch chung và thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đô thị du lịch biển Cần Giờ ngay trong tháng 11-2010.

R3Vqc1BF.jpgPhóng to
Một góc biển Cần Giờ - Ảnh: P.P.H.

UBND TP xác định đây là dự án trọng điểm của TP mang tầm cỡ quốc tế và có quy mô lớn nhất về phát triển đô thị du lịch biển VN. Các sở ngành liên quan vì thế phải sớm xem xét cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư, gia hạn cấp phép khai thác cát san lấp phục vụ dự án. Theo đó dự án cung cấp nước ngọt cho khu vực huyện Cần Giờ cũng phải hoàn tất trước Tết Tân Mão 2011.

UBND TP đề nghị các đơn vị nghiên cứu việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch (gió, năng lượng mặt trời…) và hạn chế tối đa sản xuất công nghiệp tại khu vực huyện Cần Giờ để đảm bảo môi trường sinh thái rừng ngập mặn. Có biện pháp phòng ngừa tác động của biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Để phát triển du lịch tại Cần Giờ, UBND TP gợi ý nên nghiên cứu việc xây dựng một số mô hình nhằm tạo sản phẩm độc đáo vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa làm đa dạng thêm sản phẩm du lịch của TP như: thủy cung để tận dụng khai thác nguồn sinh vật biển dồi dào, đường ngầm dưới biển để du khách tham quan, tìm hiểu đời sống sinh vật biển; hoặc khai thác tuyến du lịch mang ý nghĩa lịch sử ở khu Rừng Sác, dự án xây dựng khu nuôi yến, khai thác thủy hải sản của Cần Giờ…

Nghiên cứu xây dựng bãi đáp trực thăng để phục vụ công tác cứu hộ và phục vụ du khách, khẩn trương triển khai chính sách thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án du lịch nhằm tại Cần Giờ.

Dự án khu du lịch biển Cần Giờ rộng khoảng 600ha, trong đó phần diện tích lấn biển khoảng 200ha. Theo chủ đầu tư dự án trên là Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ, giai đoạn 1 của dự án (khoảng 151ha) sẽ thi công vào quý 1-2011 và dự kiến hoàn thành quý 3-2012. Khu vực này dành cho khu dịch vụ du lịch, khu resort, khách sạn cao cấp, đất công viên, đất ở và đất dành cho giao thông…

Dự kiến, khu đô thị có sức chưa khoảng 33.000 người. Trong số đó có 22.000 khách du lịch, còn lại là khách vãng lai và dân địa phương. Theo ước tính của chủ đầu tư, số vốn ban đầu khoảng 500 triệu USD, nhưng nay dự kiến vốn tăng lên khoảng 600 triệu USD và đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành việc san lấp mặt bằng.

Huyện Cần Giờ cách khu trung tâm TP khoảng 50km đường bộ và ở phía đông nam TP. HCM.

         LAN VI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên