10/06/2008 08:14 GMT+7

Xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài

NGỌC HẬU
NGỌC HẬU

TT - Ngày 9-6, UBND TP.HCM và Tập đoàn GS Engineering & Construction (GS E&C - Hàn Quốc) đã tổ chức lễ động thổ xây dựng dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài.

E2R69xau.jpgPhóng to
Mô hình cầu Bình Lợi khi hoàn thành - Ảnh: T.T.D.
TT - Ngày 9-6, UBND TP.HCM và Tập đoàn GS Engineering & Construction (GS E&C - Hàn Quốc) đã tổ chức lễ động thổ xây dựng dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài.

Đây là tuyến đường cao tốc trong hệ thống giao thông vành đai của TP có chiều dài 13,7km, chiều rộng 30-65m (tương đương 6-12 làn xe) do Tập đoàn GS E&C là chủ đầu tư theo hình thức BT (xây dựng chuyển giao) với tổng vốn đầu tư của dự án 340 triệu USD (hơn 5.440 tỉ đồng). Dự kiến tuyến đường sẽ xây dựng trong bốn năm.

Tuyến đường sẽ kết nối trung tâm TP với các đô thị vệ tinh qua bốn quận: Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức với khoảng 3.800 hộ bị giải tỏa.

Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Xuân Hiệp (Linh Xuân, Thủ Đức) và chạy đến khu vực gần cầu Gò Dưa đi theo đường Kha Vạn Cân, qua cầu Bình Lợi đi song song với đường sắt đến ngã năm Nguyễn Thái Sơn, theo đường Hoàng Minh Giám tách theo đường Hồng Hà và đường Bạch Đằng băng qua công viên Hoàng Văn Thụ đến khu vực Lăng Cha Cả. Sau khi hoàn tất, tuyến đường này sẽ lưu thông khoảng 12 triệu lượt hành khách/năm thông qua sân bay Tân Sơn Nhất.

NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên