01/03/2015 18:00 GMT+7

Xây dựng Bệnh viện huyện Bình Chánh 500 giường bệnh

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện huyện Bình Chánh diễn ra sáng 1-3 tại khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh, cho biết giai đoạn 1 bệnh viện được xây dựng trên khu đất 3.0547 ha, có quy mô 300 giường bệnh với tổng mức đầu tư 490 tỉ đồng.

Công trình xây dựng giai đoạn này gồm khối nhà chính diện tích sàn 40.803,2m2, trong đó có khối khám bệnh đa khoa - điều trị ngoại trú-kỹ thuật nghiệp vụ - cân lâm sàng - thăm dò chức năng (4 tầng) và khối điều trị nội trú - hành chánh quản trị (6 tầng).

Ngoài ra còn có Khoa Lây nhiễm (1 tầng trệt, 2 tầng lầu với diện tích sàn 1.112,7m2) và nhà đại thể một tầng, diện tích sàn 244,3m2. Dự kiến tháng 12-2016, bệnh viện mới sẽ được đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hứa Ngọc Thuận - phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây là công trình cấp thiết để phục phục vụ gần 600.000 người dân trong huyện và người dân các huyện lân cận của tỉnh Long An.

Dự án xây dựng mới Bệnh viện huyện Bình Chánh có quy mô 500 giường, trong giai đoạn 1 xây dựng 300 giường và giai đoạn 2 xây dựng thêm 200 giường còn lại.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên