17/06/2017 16:49 GMT+7

Xây cầu rửa xe giải quyết ô nhiễm bụi

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nhằm khắc phục tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm tại khu dân cư Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phường cùng các doanh nghiệp và người dân đã thống nhất phương án cho xe tưới nước, rửa đường 3-4 lần/ngày để giảm bụi.

 

Đường đê Nguyễn Khoái đoạn gần đường vào cảng Khuyến Lương vẫn bụi mù mịt dù hàng ngày được tưới nước 3-4 lần. ảnh chụp sáng 17-6. ảnh : Chí Tuệ
Đường đê Nguyễn Khoái đoạn gần đường vào cảng Khuyến Lương vẫn bụi mù mịt dù hằng ngày được tưới nước 3-4 lần (ảnh chụp sáng 17-6) - Ảnh: Chí Tuệ

Ông Nghiêm Xuân Hùng - phó chủ tịch UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội - đã cho biết như vậy sau sự việc người dân tập trung để phản đối việc xe chở cát, sỏi, bêtông gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Tuổi Trẻ đã đưa tin về tình trạng xe tải chở đất đá, cát, sỏi, bêtông ngày đêm ra vào cảng Khuyến Lương làm rơi vãi đất cát, cuốn theo bụi mịt mù con đường đê Nguyễn Khoái khiến 600 hộ dân khu Khuyến Lương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Ông Hùng cho biết sẽ triển khai lắp hệ thống bơm tưới rửa đường tại khu vực tổ 21 (phía trước cửa cảng), tổ dân phố sẽ chịu trách nhiệm tưới rửa đường để giảm bụi.

“Hiện tại chúng tôi đã hoàn thiện thiết kế, dự toán xây trạm rửa xe ở chân cửa khẩu, khi các xe chở vật liệu xây dựng trước khi lên cửa khẩu ra đường đê Nguyễn Khoái sẽ được vệ sinh để không cuốn theo bụi, bẩn ra theo, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp về phần “ngọn”.

Về giải pháp lâu dài, ông Hùng cho biết vẫn phải nâng cấp toàn bộ tuyến đường ra cảng Khuyến Lương mới có thể xử lý được cơ bản khói, bụi do các xe chở vật liệu xây dựng gây ra.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng phường không thể quyết định mà chỉ có thể đề xuất kiến nghị lên quận Hoàng Mai, Sở Giao thông vận tải thành phố.

“Ngày 16-5, chúng tôi đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải thành phố đề nghị nâng cấp, duy tu sửa chữa đường ra cảng Khuyến Lương. Hiện tại, sở đang nâng cấp 500m đường mới và duy tu, chắp vá lại những chỗ ổ voi, ổ gà” - ông Hùng nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong sáng 17-6, đường đê Nguyễn Khoái đoạn vào cảng Khuyến Lương vẫn bụi mù mịt. Nhiều xe từ cảng Khuyến Lương ra vẫn kéo theo đất, cát ra mặt đường đê Nguyễn Khoái.

Đường ra cảng Khuyến Lương như một “đầm lầy”, các phương tiện di chuyển rất khó khăn do quá nhiều ổ voi ổ gà, khoảng 500m đường đoạn gần tổ 21 đang được nâng cấp.

Đường ra cảnh Khuyến Lương xuống cấp nghiêm trọng. Cần phải nâng cấp, cải tạo đồng bộ con đường này để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm bụi bẩn. ảnh : Chí Tuệ
Đường ra cảng Khuyến Lương xuống cấp nghiêm trọng. Cần phải nâng cấp, cải tạo đồng bộ con đường này để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm bụi bẩn - Ảnh : Chí Tuệ

Theo đại diện Công ty cổ phần Xanh (đơn vị chịu trách nhiệm tưới, rửa đường), việc tưới rửa đường chỉ có thể giảm 40% lượng bụi bẩn.

Tuy nhiên những ngày mưa, lượng đất cuốn từ tuyến đường ra cảng lên đê rất lớn nên sẽ rất khó hạn chế được số lượng bụi.

Theo ông Lương Văn Lối, tổ 18, phường Trần Phú, việc tưới nước chỉ giảm đi một phần chứ không thể khắc phục được, vì tưới một lúc lại khô, bụi bay mịt mù.

“Chúng tôi mong muốn các cấp xem xét nâng cấp toàn bộ đường ra cảng Khuyến Lương thì may ra mới khắc phục được tình trạng ô nhiễm bụi bẩn” - ông Lối nói.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên