01/08/2010 02:37 GMT+7

Xây 30 trường học và trồng rừng ở Lăng Cô

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TT - Sáng 30-7, tại thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), chủ tịch Tập đoàn kinh tế Aeon, Nhật Bản, ông Okada Motoya đã chính thức trao cho lãnh đạo UBND tỉnh 1 triệu USD trong số 3 triệu USD để xây 30 trường tiểu học tại địa phương này.

ebcUAEEZ.jpgPhóng to
Tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam cùng trồng cây tại một ngọn đồi ven đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô) - Ảnh: Đình Toàn

Cũng trong sáng cùng ngày, trên 300 tình nguyện viên là cán bộ, sinh viên, học sinh của Nhật Bản và Việt Nam đã cùng trồng những cây đầu tiên trong dự án trồng rừng giao lưu với Tập đoàn kinh tế Aeon ở khu vực núi ven đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô. Tình nguyện viên hai nước sẽ trồng rừng giao lưu mỗi năm một lần trong vòng ba năm.

Theo ông Okada Motoya, cùng với việc tăng cường giao lưu tìm hiểu giữa hai đất nước, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chương trình trồng rừng giao lưu tại Lăng Cô sẽ tạo thêm cảnh quan thiên nhiên trong lành, tạo màu xanh và nâng cao chất lượng nước của vùng đất này.

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên