05/11/2013 18:52 GMT+7

Xâm hại tình dục bé 10 tuổi hàng trăm lần, tù chung thân

HIỀN TRẦN
HIỀN TRẦN

TTO - Ngày 5-11, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án xâm hại tình dục với trẻ em. Bị cáo Hồ Văn Bình, 54 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã bị tòa tuyên án tù chung thân và bồi thường thiệt hại tinh thần cho hai nạn nhân tổng cộng 26,5 triệu đồng.

BI0GG8G2.jpgPhóng to
Bị cáo Hồ Văn Bình đang bị lực lượng công an đưa về trại giam - Ảnh: H.Trần

Theo cáo trạng, N.T.M.C. (lúc bị hại C được 10 tuổi 35 ngày) là hàng xóm của Bình. Ngày 15-2-2011, C. và các em đến nhà Bình chơi, lúc này Bình đang nằm trên võng, C. lên nằm chung. Khi các em của C. về, Bình đã thực hiện hành vi giao cấu đối với C. Tính từ tháng 2-2011 đến tháng 11-2012 Bình đã thực hiện trên 100 lần xâm hại tình dục đối với C. Và sau mỗi lần giao cấu Bình cho C. từ 10.000-100.000 đồng.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi rạng sáng ngày 7-11-2012, anh Nguyễn Minh Trung (chú ruột C.) đi tìm cháu mới phát hiện hành vi của Bình và báo cơ quan công an. Ngoài ra Bình cũng khai đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với N.N.T. (sinh ngày 4-1-2003) cũng là hàng xóm của Bình.

Trước đó, ngày 8-5 TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Bình 20 năm tù vì tội xâm hại tình dục trẻ em, nhưng gia đình bị hại đã kháng cáo. Ngày 21-8, TAND tối cao xét xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Tiền Giang xét xử lại.

HIỀN TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên