24/01/2018 21:25 GMT+7

Xác lập kỷ lục chiếc trống bằng gỗ sến lớn nhất VN

THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI

Trong lễ khai mạc Tuần lễ du lịch tỉnh Đồng Tháp 2018, ban tổ chức sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục cho chiếc trống bằng gỗ độc mộc bằng gỗ sến lớn nhất Việt Nam

Xác lập kỷ lục chiếc trống bằng gỗ sến lớn nhất VN - Ảnh 1.

Một gốc KDL Nam Phương Linh Từ. Ảnh :Thành Nhơn

Ban tổ chức Sách kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận chiếc trống độc mộc bằng gỗ sến lớn nhất Việt Nam do KDL Nam Phương Linh Từ tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Một khối gỗ sến nặng 10 tấn được nhập khẩu từ nước ngoài được các nghệ nhân của làng nghề trống Đọi Tam làm thành chiếc trống với chiều cao 2,9m, đường kính mặt trống 1,6m, chu vi 6m.

Xác lập kỷ lục chiếc trống bằng gỗ sến lớn nhất VN - Ảnh 2.

Chiếc trống độc mộc bằng gỗ sến lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Thành Nhơn

Xác lập kỷ lục chiếc trống bằng gỗ sến lớn nhất VN - Ảnh 3.

Trao chứng nhận kỷ lục Chiếc trống độc mộc bằng gỗ sến lớn nhất VN. Ảnh: Thành Nhơn

Ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2018 là cơ hội để du khách khám phá, trải nghiệm du lịch ở vùng đất sen hồng. 

Ngoài địa điểm tổ chức chính là Lấp Vò, du khách có cơ hội kết nối với các địa phương lân cận như tham quan vườn quýt hồng Lai Vung, làng hoa Sa Đéc, làng du lịch, lăng cụ tại TP. Cao Lãnh.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Đồng Tháp tổ chức tuần lễ du lịch. Chỉ tính riêng năm 2017, Đồng Tháp đón hơn 3,3 triệu lượt khách, vượt 23% kế hoạch năm và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu từ du lịch thực hiện là 684 tỉ đồng tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016.

THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên