1. Kiên quyết mua đồng phục HS, tập vở, dụng cụ học tập ở những cơ sở ngoài nhà trường vì GV chúng tôi không là thợ may, đo; không là nhân viên bán hàng.
2. Kiên quyết mua các loại bảo hiểm (bắt buộc, tự nguyện, y tế...) tại các cơ sở bảo hiểm. Các bác không mua bảo hiểm cho con em mình ở trong trường. GV không phải là nhân viên của các công ty bảo hiểm nên không chăm sóc khách hàng tốt.
3. Nếu con em các bác thuộc diện chính sách như: hộ nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ... các bác cứ đóng đủ học phí cho nhà trường. Phần miễn giảm, các bác sẽ được nhận từ bộ phận chính sách của các Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội của quận - huyện. GV không có nghiệp vụ để phân loại chính sách và cũng không phân biệt được đâu là giấy chứng nhận thương, bệnh binh thật và giả.
4. Hãy phản ánh với nhà trường (tốt nhất là với các nhà báo) nếu sĩ số lớp của con em các bác quá 35 HS (cấp tiểu học) hoặc 45 HS (cấp trung học) vì điều lệ nhà trường đã quy định vậy. GV không thể dạy tốt, chăm sóc tốt cho con em các bác nếu sĩ số lớp quá đông.
5. Nếu con em các bác có vấn đề về tuổi mới lớn, về giới, các bác cứ đến quận Đoàn, tỉnh Đoàn hoặc hội Phụ nữ các cấp..., những nơi các cán bộ được đào tạo chuyên nghiệp về thanh, phụ vận và được xã hội phân công chuyên làm công tác ấy. GV chỉ có khả năng giải quyết những “vấn đề” thanh vận, phụ vận đơn giản.
Những việc này không phải là việc của nhà trường, của GV nhưng bấy lâu nay chúng tôi đã gánh vác. “Hãy làm đúng việc - đúng người” đó là giảm tải.
GV quèn LÂM VĂN LÊN
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận