Tuy nhiên, nam giới tiếp nhận xạ trị tại vị trí tinh hoàn lại không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.
Báo cáo đăng trên tạp chí chí y khoa Lancet của Anh cho biết, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích số liệu của hơn 2.000 nam giới và nữ giới từng mắc ung thư thời kỳ niên thiếu, mức độ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các đối tượng trên bình quân là 2%.
Trong đó tỷ lệ sinh con chết yểu của nữ giới trong thời kỳ niên thiếu từng tiếp nhận xạ trị tại vị trí xương chậu lên tới 18%.
Các nhà khoa học phân tích, tia bức xạ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến các tổ chức bình thường xung quanh khu vực đó.
Phụ nữ thời niên thiếu nếu tiếp nhận xạ trị tại vị trí xương chậu thì tử cung và buồng trứng có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục, cuối cùng dẫn tới khả năng sinh con chết yểu tăng cao.
Các nhà khoa học suy đoán, xạ trị chỉ ảnh hưởng đến tổ chức tử cung, không ảnh hưởng đến vật chất di truyền DNA chứa trong tinh trùng.
Nghiên cứu còn phát hiện, sử dụng đơn thuần liệu pháp hóa liệu không có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh sản của nam giới và nữ giới sau khi trưởng thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận