02/04/2008 12:27 GMT+7

Xã hội đen Hàn Quốc vào Việt Nam "xử" đối thủ

Theo THÁI SƠN - Pháp Luật TP.HCM
Theo THÁI SƠN - Pháp Luật TP.HCM

Đã xuất hiện nhiều dấu hiệu về băng đảng tội phạm quốc tế có chân rết và từng gây án tại Việt Nam.

4PmeB6h0.jpgPhóng to
Khách sạn Melia Hà Nội, nơi ông Song hợp tác với ông Charles Yuong Lee mở casino
Đã xuất hiện nhiều dấu hiệu về băng đảng tội phạm quốc tế có chân rết và từng gây án tại Việt Nam.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) - Bộ Công an vừa bắt giữ Lee Peum (quốc tịch Hàn Quốc) tại TP.HCM. Đó là một tội phạm quốc tế đang bị truy nã gắt gao.

Kế hoạch “Nhìn thấy mặt trời ở Việt Nam”

Cuối năm 2007, ông Song Moon Gul (56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) gửi đơn tới C14, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhờ can thiệp. Theo đơn, ông Song là người quản lý và điều hành hai casino tại khách sạn Melia (Hà Nội) và Palace. Trong quá trình làm ăn, ông Song hợp tác với ông Charles Yuong Lee, người Hàn Quốc mang quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, do bất đồng trong làm ăn, ông Lee đã thuê một băng xã hội đen khét tiếng ở Hàn Quốc sang Việt Nam “xử lý” ông Song.

Ông Song đã bị một nhóm sáu người đột nhập vào nhà riêng tại cao ốc Thành Công (số 25 Láng Hạ, Hà Nội). Tại đây, chúng giữ ông 19 tiếng đồng hồ và liên tục đe dọa, ép phải ký vào nhiều giấy tờ từ bỏ hai cơ sở casino nói trên. Trong lúc bị giam giữ, ông Song đã lợi dụng sự sơ hở bỏ trốn vào Vinh, rồi đáp máy bay vào TP.HCM. Tại đây, ông Song phải liên tục di chuyển nhiều chỗ ở để trốn sự truy đuổi và viết đơn gửi tới cơ quan chức năng yêu cầu giúp đỡ.

Qua phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và cảnh sát Hàn Quốc, C14 - Bộ Công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu về một vụ thanh trừng đối thủ của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, do có nhiều điểm bất đồng trong hợp tác kinh doanh, ông Charles Yuong Lee đã thuê băng đảng Yangeunoa - tổ chức gangster lớn nhất của Hàn Quốc - đến Việt Nam tìm ông Song để nói chuyện “phải quấy”. “Phó thủ lĩnh” của băng nhóm này là Kang, 51 tuổi chỉ thị cho đàn em thân tín là Byun, 49 tuổi thực hiện. Byun lập kế hoạch gọi là “Nhìn thấy mặt trời ở Việt Nam” và cùng đồng bọn nhập cảnh vào Việt Nam.

Vào ngày 3-8-2007, chúng xâm nhập vào nhà ông Song ở Hà Nội, ép ông Song ký tên chuyển tất cả việc kinh doanh, sở hữu (trị giá sáu tỷ won) của ông cho ông Lee. Không chỉ thế, chúng còn dẫn ông Song đến casino, bắt ông Song tuyên bố trước mọi người là từ bỏ việc kinh doanh và chuyển giao quyền hạn cho ông Charles Yuong Lee.

Sau khi gây án xong, trở về nước, Kang và đồng bọn trong băng nhóm đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát Hàn Quốc đã lật lại tiểu sử của các đối tượng nói trên. Theo đó, năm 1975, tên Kang đã từng tấn công khách sạn Saboi, năm 1981 bị cảnh sát Hàn Quốc bắt và bị tuyên án tù chung thân về tội cố ý giết người, sau đó được giảm án còn 20 năm, ngồi tù đến năm 2001 thì được phóng thích.

AZNS8oo4.jpgPhóng to
Ảnh các đối tượng trong băng đảng Yangeunoa

Ra tù, Kang quản lý một công ty xây dựng, đến năm 2004 lại bị phạt hơn một năm tù về tội liên quan đến bạo lực.

Trở lại với đối tượng Lee Peum nói trên, Lee đã đầu tư vào KS Palace Vũng Tàu hàng trăm ngàn USD - một phần tài chính bị tình nghi là tiền “bẩn” mà Lee có được từ những phi vụ làm ăn mờ ám. Ngoài ra, đối tượng này cũng được nhắc đến là có mối quan hệ với một số băng nhóm xã hội đen cộm cán tại Hàn Quốc.

Tố cáo lẫn nhau

Xung quanh vụ việc nói trên đã cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài thuê băng nhóm xã hội đen từ Hàn Quốc sang Việt Nam để thanh trừng nhau là có thật. Tuy nhiên, vụ việc có vẻ phức tạp khi họ liên tục đưa ra các bằng chứng để tố cáo nhau. Trong khi ông Song tố cáo ông Charles Yuong Lee thuê băng nhóm xã hội đen Hàn Quốc xử lý ông thì ông Charles Yuong Lee cũng gửi đơn tới cơ quan chức năng tố ông Song thuê một băng xã hội đen khác hãm hại mình và có nhiều hoạt động phi pháp. Sự việc bắt giữ các đối tượng xã hội đen nói trên vẫn chưa kết thúc khi vấn đề tranh chấp giữa hai bên chưa được làm rõ.

Hôm qua, người đại diện cho ông Song Moon Gul cho biết ông Song hiện đang có mặt tại TP.HCM và đã tới C14 để cung cấp thêm thông tin về vụ việc, trong đó có các tài liệu của Viện Công tố Hàn Quốc về vụ việc cũng như hồ sơ các đối tượng thuộc băng đảng xã hội đen nói trên. Báo Pháp luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo THÁI SƠN - Pháp Luật TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên