Wolverhampton nhiều lần gây khó khăn cho M.U ở mùa giải năm ngoái - Ảnh: REUTERS
Không hề quá lời khi cho rằng Wolverhampton là "đại gia thứ 7" của Giải ngoại hạng Anh thời điểm này. "Bầy sói" chỉ mới trở lại giải đấu cao nhất nước Anh ở mùa trước, nhưng họ ngay lập tức khiến các đội bóng lớn phải run sợ với biệt danh "giants-killer" (sát thủ trước các đại gia).
Wolverhampton lần lượt đánh bại Chelsea, Tottenham, Arsenal và M.U ở mùa giải trước. Họ thậm chí cầm hòa được cả Manchester City hùng mạnh khi được chơi trên sân nhà. "Bầy sói" trở thành một cơn ác mộng thực sự với các đại gia.
Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng cuối mùa phản ánh đúng sức mạnh của Wolverhampton. Đội bóng của HLV Nuno Santo cũng trải qua một mùa hè thành công khi giữ chân được toàn bộ các trụ cột. Họ còn mang về được hai tân binh đắt giá là Raul Jimenez và Leander Dendoncker.
Ở trận mở màn mùa giải, Wolverhampton cầm hòa Leicester trên sân khách - một kết quả chấp nhận được.
Tất nhiên, thành tích đó không đáng kể gì so với cơn phấn khích cao độ của người hâm mộ M.U lúc này. Hủy diệt Chelsea ở trận mở màn, những bản hợp đồng đắt giá như Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James đều thi đấu bùng nổ, các CĐV "quỷ đỏ" bắt đầu nói về chức vô địch. Có vẻ như họ đang tự tin quá mức.
M.U thật ra khởi đầu không tốt chút nào ở trận gặp Chelsea. May mắn và khả năng cứu thua xuất sắc của De Gea đã cứu họ. Wolverhampton cũng không phải là Chelsea - đội bóng ồ ạt chơi đôi công với M.U rồi trả giá vì không tận dụng được cơ hội.
Trên sân nhà, hàng phòng ngự của Wolverhampton luôn rất chắc chắn. Mùa giải trước, M.U không thể đánh bại Wolverhampton một lần nào trong hai cuộc đối đầu.
Ở trận này, cả hai đội đều có đội hình mạnh nhất. HLV Ole Gunnar Solskjaer nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trong trận gặp Chelsea.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận