09/04/2022 06:02 GMT+7

Will Smith bị cấm dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm, giữ nguyên tượng vàng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Theo quyết định được Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố ngày 8-4, Will Smith sẽ bị cấm tham dự các lễ trao giải Oscar và bất cứ sự kiện nào do viện tổ chức trong vòng 10 năm.

Will Smith bị cấm dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm, giữ nguyên tượng vàng - Ảnh 1.

Nam diễn viên Will Smith bùi ngùi phát biểu khi lên nhận tượng vàng Oscar trong lễ trao giải ngày 28-3. Trước đó anh vừa tát như trời giáng diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu - Ảnh: AFP

"Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định trên", nam diễn viên Will Smith bày tỏ trong tuyên bố rạng sáng 9-4 (giờ Việt Nam).

Trong thông báo đưa ra trước đó vài tiếng, Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (gọi tắt là Viện hàn lâm) yêu cầu Will Smith không được có mặt tại bất kỳ sự kiện nào do đơn vị này tổ chức.

Thời gian áp dụng là trong vòng 10 năm, bắt đầu từ ngày 8-4-2022. Theo Hãng thông tấn AFP, các sự kiện này gồm cả sự kiện trực tiếp lẫn trực tuyến và không chỉ giới hạn ở các lễ trao giải Oscar.

Ban lãnh đạo Viện hàn lâm cũng quyết định giữ nguyên tượng vàng đã trao cho Will Smith vì vai người cha trong bộ phim "King Richard", thay vì thu hồi như một số đồn đoán trước đó.

Khoảnh khắc Will Smith 'choảng' diễn viên Chris Rock trong lễ trao giải Oscar ngày 28-3 - Nguồn: ABC

Theo Hãng tin Reuters, quyết định của Viện hàn lâm không nói rõ liệu nam diễn viên có đủ tư cách được đề cử các giải Oscar khác trong thời gian bị cấm xuất hiện tại các sự kiện của viện hay không.

Bộ phim tiếp theo của Will Smith, "Emancipation", dự kiến ra mắt vào cuối năm nay kể về câu chuyện của một người đàn ông thoát khỏi kiếp nô lệ.

Chủ tịch Viện hàn lâm David Rubin và giám đốc điều hành Dawn Hudson gọi cú tát của Will Smith dành cho diễn viên hài Chris Rock trong lễ trao giải Oscar thứ 94 là "hành vi không thể chấp nhận được".

Những người tham dự lễ trao giải Oscar trực tiếp lẫn trực tuyến đã sốc khi chứng kiến Will Smith tiến lên sân khấu và tát người dẫn chương trình Chris Rock, sau khi ông này nói đùa đụng chạm đến mái đầu không có tóc của vợ mình.

Will Smith bị cấm dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm, giữ nguyên tượng vàng - Ảnh 3.

Cú tát ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94 mà Will Smith dành cho Chris Rock đã là sự kiện làm lu mờ nhiều giải thưởng Oscar được trao sau đó

Nam tài tử sau đó xin lỗi Chris Rock, các nhà sản xuất, những người được đề cử và người xem giải Oscar. Sau khi Viện hàn lâm thông báo nhóm họp để chọn hình thức kỷ luật, Will Smith thông báo từ bỏ tư cách thành viên và tiếp tục xin lỗi những người bị ảnh hưởng.

Will Smith từ bỏ tư cách thành viên Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ Will Smith từ bỏ tư cách thành viên Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ

TTO - Ngày 1-4 (giờ Mỹ), nam diễn viên Will Smith tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS), năm ngày sau khi tát nam diễn viên hài Chris Rock tại lễ trao giải Oscar.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên