03/09/2019 11:04 GMT+7

Wawrinka và giấc mơ 'big 4'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nhà vô địch Novak Djokovic đã bị quật ngã ngay ở vòng 4 Giải quần vợt Mỹ mở rộng bởi một cái tên không hề xa lạ: Stan Wawrinka. Trừ những CĐV của Djokovic, có lẽ cả làng quần vợt đều vui mừng với kỳ tích này của Wawrinka.

Wawrinka và giấc mơ big 4 - Ảnh 1.

Wawrinka bắt đầu lấy lại uy lực trong những cú trái tay thương hiệu - Ảnh: AFP

Đó không phải là một chiến thắng trọn vẹn bởi Djokovic đã bỏ cuộc ở ván 3 (sau khi thua 2 ván đầu với tỉ số 4-6, 5-7). 

Ở vòng 2, Djokovic gặp phải chấn thương vai và thất bại của anh là điều có thể dự đoán trước. Nhưng không phải vì vậy mà chiến công của Wawrinka bị lu mờ. 

Tay vợt người Thụy Sĩ đang có dấu hiệu "hồi xuân" ở tuổi 34, và điều đó đáng mừng cho những ai quá chán ngán sự thống trị của bộ ba Djokovic - Nadal - Federer.

Cách đây vài năm, làng quần vợt đơn nam vẫn còn tồn tại khái niệm "big 4" (4 tay vợt mạnh nhất). 

Ngoài Djokovic, Nadal và Federer, vị trí số 4 gần như thuộc về Andy Murray. Nhưng trong giai đoạn 2014-2016, thời điểm Wawrinka đều đặn mỗi năm giành 1 danh hiệu Grand Slam, anh được xem như vị trí cuối cùng của nhóm "big 4".

Đang ở đỉnh cao phong độ, Wawrinka bất ngờ sụp đổ vì chấn thương đầu gối vào khoảng giữa năm 2017. 

Phải vắng mặt ở Giải Mỹ mở rộng năm đó và dù sớm trở lại vào đầu năm 2018, Wawrinka vẫn không thể gượng dậy. Liên tục 5 giải Grand Slam sau đó, Wawrinka không thể vượt quá vòng 3.

Ở Roland Garros năm nay, Wawrinka có dấu hiệu trở lại khi lọt vào đến tứ kết, trước khi gác vợt trước một Federer quá mạnh. Nhưng anh bị loại sớm ở Wimbledon sau đó (vòng 2) - một phần vì vấn đề thể lực (do Wimbledon thi đấu sát ngày với Roland Garros). 

Chiến thắng trước Djokovic giúp Wawrinka một lần nữa lọt vào tứ kết, thành tích tốt nhất của anh ở các giải Grand Slam kể từ khi trở lại sau chấn thương. Ở tuổi 34, Wawrinka ngày càng lấy lại uy lực trong những cú đánh trái tay thương hiệu.

Khi mà Andy Murray đã hoàn toàn "mất tích" và những tay vợt trẻ trung như Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas vẫn chưa thực sự vươn mình, Wawrinka chính là hi vọng cho sự trở lại của khái niệm "big 4".

Djokovic bỏ cuộc vì chấn thương, Wawrinka vào tứ kết Mỹ mở rộng Djokovic bỏ cuộc vì chấn thương, Wawrinka vào tứ kết Mỹ mở rộng

TTO - Sáng 2-9 (giờ VN), tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã bỏ cuộc ở ván thứ 3 tại vòng 4 Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2019 vì chấn thương vai, giúp tay vợt người Thụy Sĩ Stan Wawrinka dễ dàng giành vé vào tứ kết.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên