06/04/2010 14:39 GMT+7

Vượt đường sắt, xe tải bị tàu hỏa kéo lê gần 100m

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Khoảng 10g23 sáng nay 6-4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại đoạn Ngọc Hồi (Hà Nội) khiến xe tải KIA loại 1,4 tấn bị kéo lê gần 100m, lái xe tải tử vong tại chỗ trong khi phụ xe hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

jIkUah0Z.jpgPhóng to

Xe tải bị tàu hỏa kéo lê gần 100m - Ảnh: Anh Quang

Thông tin ban đầu cho biết, trước khi va chạm với tàu hỏa, xe tải KIA mang biển kiểm soát 34L - 8407 đã va chạm với một xe taxi tại khu vực xã Tam Hiệp. Sau đó, lái xe tải chạy từ xã Tam Hiệp ra Ngọc Hồi, khi lao qua đường sắt thì va chạm với đoàn tàu Thống Nhất TN1 đang chạy theo hướng Bắc - Nam. Đầu tàu mang ký hiệu D19E-924 đâm thẳng vào chiếc xe tải và kéo lê xe tải một đoạn gần 100m mới thắng lại được.

i1Zhaob6.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Anh Quang

Tại hiện trường, toàn bộ hai bên đường ray vị cày xới. Nhiều mảnh vỡ của xe tải bị văng, bắn suốt chiều dài xe bị kéo lê. Do xe tải quay ngang sau khi bị đâm, kéo lê đoạn dài nên làm hư hỏng thêm 4 chiếc xe máy của người dân dựng bên lề đường và một số hộp điện, hộp tín hiệu giao thông.

Lực lượng cứu hộ phải điều động xe cẩu loại lớn đến cẩu chiếc xe tải trên ra khỏi đầu tàu để đảm bảo lưu thông đường sắt. Vụ tai nạn làm chuyến tàu TN1 bị chậm hơn 1g và gây ùn tắc giao thông cục bộ trong khu vực.

Cơ quan chức năng xác định, lái xe tải tên Nguyễn Văn Bưởng (SN 1962) nguyên quán huyện Giao Bình, Bắc Ninh đã tử vong vì bắn ra ngoài qua kính chắn gió sau khi xe tải bị đoàn tàu đẩy đi xa. Phụ xe Nguyễn Tài Hải (SN 1975) trú quán tại Q.Hoàng Mai bị thương nặng, đã được chuyển lên bệnh viện XanhPôn trong tình trạng hết sức nguy kịch.

RUmNZ989.jpgPhóng to

Chiếc xe tải được đưa ra khỏi đầu tàu để đảm bảo lưu thông đường sắt - Ảnh: Anh Quang

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên