12/03/2023 10:59 GMT+7

Vương quốc gạch Mang Thít gồng mình chờ thời

"Vương quốc" gạch Mang Thít (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) hình thành và phát triển hơn 100 năm đang dần bị mai một, lò nung xuống cấp tắt lửa, nhiều nghệ nhân bỏ nghề hoặc chuyển nghề.

Những lò nung gạch đang dần xuống cấp, bỏ hoang phế

Những lò nung gạch đang dần xuống cấp, bỏ hoang phế

Điều độc đáo của "vương quốc" gạch Mang Thít là mỗi lò nung cao từ 5 - 12m, hình tháp tròn tạo nên quần thể kiến trúc đặc sắc. Nơi mà thời vàng son người dân rù rì "chủ lò nung ai cũng giàu dữ lắm". Đến nay, các chủ lò đang gồng mình bám nghề mưu sinh cầm chừng và ngóng chờ nơi đây thành làng "di sản đương đại". 

Sự kết hợp giữa làng nghề truyền thống và du lịch sẽ tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Vừa qua, tỉnh Vĩnh Long đã thông qua chính sách hỗ trợ cho người dân và tạo cơ chế đặc thù để xứ sở lò nung trở thành "di sản văn hóa đương đại Mang Thít" nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Năm Lớn (ông Lê Văn Lớn, 72 tuổi, xã Nhơn Phú, Mang Thít) có hơn 40 năm làm nghề gạch, cho biết ở thời điểm thịnh vượng "vương quốc" gạch có hơn 2.800 lò nung. Bây giờ chỉ còn khoảng 1.000 lò, trong đó chỉ 30 lò thường xuyên đỏ lửa, còn lại đang bỏ hoang phế chờ thời làm du lịch. 

"Ngoài vẻ đẹp kiến trúc lò nung, còn có bí quyết đốt lửa nung gạch rất độc đáo đòi hỏi tay nghề cao. Người đốt lò phải biết canh lửa nung gạch, dù đốt lửa bên dưới nhưng gạch chín từ trên ngọn xuống chân. Do vậy, nghề làm gạch có lời hay không là phụ thuộc vào kinh nghiệm của những nghệ nhân. 

Tôi rất mừng nếu khu này quy hoạch phát triển du lịch. Đón được nhiều du khách, người dân sẽ sống thoải mái hơn và bảo vệ được làng nghề truyền thống" - ông Năm Lớn chia sẻ.

Lò nung “vương quốc" gạch Mang Thít mang nét đặc trưng độc nhất ở miền Tây với kiến trúc đẹp mắt và đường nét sắc sảo hình quả trứng

Lò nung “vương quốc" gạch Mang Thít mang nét đặc trưng độc nhất ở miền Tây với kiến trúc đẹp mắt và đường nét sắc sảo hình quả trứng

Đất sét được đúc thành viên phơi khô, sau đó mới đưa vào lò nung

Đất sét được đúc thành viên phơi khô, sau đó mới đưa vào lò nung

Vương quốc gạch Mang Thít gồng mình chờ thời - Ảnh 4.

Lò nung quả trứng giờ chỉ còn 30 lò đỏ lửa, nhiều công nhân, thợ lành nghề chuyển công việc khác

Lò nung quả trứng giờ chỉ còn 30 lò đỏ lửa, nhiều công nhân, thợ lành nghề chuyển công việc khác

Ông Hòa (ngụ xã Nhơn Phú) có thâm niên hơn 20 năm "mần" thuê ở xứ sở lò nung Mang Thít

Ông Hòa (ngụ xã Nhơn Phú) có thâm niên hơn 20 năm "mần" thuê ở xứ sở lò nung Mang Thít

Ông Năm Lớn: "Hồi đó mần gạch lời dữ lắm, nhân công lũ lượt xếp hàng kéo đến xin làm”

Ông Năm Lớn: "Hồi đó mần gạch lời dữ lắm, nhân công lũ lượt xếp hàng kéo đến xin làm”

“Vương quốc” nổi tiếng với kiến trúc độc đáo được nhiều bạn trẻ khắp nơi đến chụp ảnh, quay clip

“Vương quốc” nổi tiếng với kiến trúc độc đáo được nhiều bạn trẻ khắp nơi đến chụp ảnh, quay clip

Lò gạch Mang Thít là một kho báu chờ được đánh thứcLò gạch Mang Thít là một kho báu chờ được đánh thức

TTO - Hệ thống lò gạch, gốm Mang Thít có tuổi đời hàng trăm năm, được biết đến là nơi sản xuất gạch, gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên