Phóng to |
| Cầu Kinh Xáng đang thi công nhưng còn vài hộ dân chưa di dời để giao mặt bằng - Ảnh: Thúy Hằng |
Theo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, hiện nay công trình xây dựng mới các cây cầu nói trên đang gặp khó khăn trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng dù đã khởi công từ đầu năm nay. Tại công trình cầu Kinh Xáng và cầu Hòa Khánh vẫn còn vài hộ chưa chịu di dời. Còn tại cầu Cổ Cò, nhiều hộ dân chưa thống nhất được giá đền bù nên chưa giao mặt bằng. Riêng cầu An Hữu do chưa có vốn nên Bộ GTVT đã quyết định đến năm 2013 mới áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng.
THÚY HẰNG
* Chặt phá rừng tràm nguyên sinh. Nhiều người dân xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa (Long An) báo tin rừng tràm nguyên sinh tại khu bảo tồn dược liệu (do Công ty cổ phần Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười quản lý) bị đốn hạ hàng loạt. Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi đến khu bảo tồn và chứng kiến cảnh chặt phá rừng tràm đúng như người dân phản ảnh.
Ông Nguyễn Văn Bé, giám đốc Công ty cổ phần Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, xác nhận có việc chặt rừng tràm nhưng đây là kế hoạch của công ty nhằm tạo hành lang rộng 50m xung quanh rừng. Theo ông Bé, hành lang này sẽ giúp lực lượng bảo vệ và công an địa phương làm tốt công tác bảo vệ rừng, dễ dàng phát hiện đối tượng vào chặt phá rừng, săn bắt chim cá trong khu bảo tồn. Việc đốn tràm xung quanh khu bảo tồn không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái của khu bảo tồn. Ông Bé còn cho biết công ty sẽ gia cố đê phía ngoài khu vực hành lang này để làm đường giao thông.
NGỌC HẬU
Phóng toNgười dân ở xã Tân Long, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) phải dùng vải che chắn quanh nhà để ngăn bụi - Ảnh: Thanh Tú
* Nhà máy thép gây ô nhiễm. Gần 500 hộ dân ở xã Tân Long, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) phản ảnh thời gian qua nhà máy thép của Công ty TNHH Gia Phúc ở thị trấn Chợ Mới (An Giang) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và làm đảo lộn cuộc sống của họ. Người dân đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu chính quyền địa phương nhưng đã sáu tháng qua không thấy xử lý.
Ông Lê Phi Hùng, ngụ xã Tân Long, cho biết cứ mỗi lần nhà máy thép hoạt động (thường vào ban đêm) thì khói đen kèm theo bụi bay mù mịt. Bụi rơi đầy mái nhà, sân nhà dân. Người dân phải dùng vải, bạt nilông che chắn xung quanh nhà ngăn bụi.
Ông Võ Thanh Minh, chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết xã đã nhiều lần thông báo tình trạng này đến các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh, nhưng do đơn vị gây ô nhiễm đóng trên địa bàn tỉnh khác nên tỉnh Đồng Tháp khó kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi rất mong ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp làm việc với tỉnh An Giang giải quyết sớm tình trạng này để người dân an tâm sinh sống” - ông Minh nói.
THANH TÚ
* Giữ xe ngày lễ 10.000-30.000 đồng/xe máy. Nhiều bạn đọc phản ảnh dịp lễ 2-9, nhiều bãi giữ xe tại các khu vực công cộng, khu vui chơi giải trí ở TP.HCM đã thu phí cao hơn quy định.
Tại khu du lịch Suối Tiên (Q.9) ngày 2-9, nhiều bạn đọc gửi xe ở bãi xe ngay dưới chân cầu bộ hành (hướng lưu thông từ TP.HCM tới Đồng Nai) bị thu phí tới 30.000 đồng/lượt xe máy. Tại Bệnh viện Triều An (Q.Bình Tân), người gửi xe bị thu mức phí khác nhau nhưng đều cao hơn quy định. Người nhà một bệnh nhân đang nằm viện cho biết ngày thường bãi xe thu 5.000 đồng/lượt, những ngày lễ tăng lên 10.000 đồng/lượt. Một người dân sống gần bệnh viện gửi xe máy qua đêm ngày 31-8 phải trả phí 20.000 đồng/lượt, nhưng đến ngày 1-9 phải trả tới 30.000 đồng/lượt. Tại công viên Đầm Sen (Q.11), người gửi xe máy tối 2-9 để xem bắn pháo hoa bị thu 6.000 đồng/lượt...
Đại diện khu du lịch Suối Tiên cho biết việc thu phí giữ xe quá giá nói trên xảy ra tại các bãi giữ xe tư nhân gần khu du lịch, không phải bãi xe do khu du lịch quản lý. Những năm gần đây, khu du lịch Suối Tiên đã mở rộng bãi giữ xe và những ngày lễ bãi giữ xe trong khu du lịch vẫn còn trống chỗ. Tuy nhiên, có thể do vào lúc cao điểm lượng người phải chờ để vào gửi xe đông, trong khi người của các bãi giữ xe tư nhân chèo kéo nên nhiều người dân đã gửi xe tại đó và bị thu mức phí cao. Khu du lịch Suối Tiên đề nghị người dân nên gửi xe trong khu du lịch để đảm bảo an toàn và không bị thu tiền quá giá.
Bác sĩ Nguyễn Hải Tùng - phó giám đốc Bệnh viện Triều An - cho biết bãi giữ xe tại bệnh viện hiện giao cho một đơn vị bên ngoài đấu thầu khai thác. Bệnh viện sẽ kiểm tra và yêu cầu nhân viên giữ xe thu tiền đúng giá. Nếu phát hiện các trường hợp thu tiền quá giá, bệnh viện sẽ yêu cầu nhân viên giữ xe trả lại tiền chênh lệch cho người gửi xe.
BÁ SƠN
* Thay trụ điện mới, không nhổ trụ cũ. Bạn đọc tên Hoàng phản ảnh: “Tại hẻm 151 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) ngành điện đã trồng trụ điện mới thay trụ điện cũ giữa hẻm nhưng hơn hai tháng nay không nhổ trụ cũ, gây khó khăn cho xe cộ qua lại”. Theo anh Hoàng, hiện còn ba trụ điện cũ đứng giữa hẻm nói trên.
Theo ông Trần Long Sang - phó giám đốc Công ty Điện lực Gia Định, công ty chưa nhổ một số trụ điện cũ tại hẻm 151 Huỳnh Văn Bánh là do chưa thống nhất được thời gian cúp điện để sang dây điện từ trụ cũ sang trụ mới. “Khoảng giữa tháng 9, chúng tôi sẽ cắt điện toàn khu vực trên để sang dây điện và di dời những trụ điện cũ giữa hẻm” - ông Long cho biết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận