20/10/2020 16:09 GMT+7

Vướng giải phóng mặt bằng, đường dây 500kV mạch 3 tiếp tục chậm tiến độ

N.AN
N.AN

TTO - Ba hợp phần của dự án đường dây truyền tải điện 500kV mạch 3 có thể chỉ cán đích đúng hạn với tuyến Dốc Sỏi - Pleiku 2, trong khi hai tuyến còn lại có nguy cơ chậm tiến độ do gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Vướng giải phóng mặt bằng, đường dây 500kV mạch 3 tiếp tục chậm tiến độ - Ảnh 1.

Công nhân đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại Kom Tum - Ảnh: N.AN

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đình Thọ - phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia - cho hay theo tiến độ được giao, tháng 12-2020 dự án đường dây 500kV mạch 3 sẽ phải đóng điện đưa vào vận hành. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và dịch COVID-19 khiến cho việc triển khai dự án bị chậm tiến độ. 

Theo báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện, các dự án đường dây 500kV mạch 3 có chiều dài 742km với tổng số 1.606 vị trí móng trụ thì hiện đã bàn giao mặt bằng được 1.544 vị trí. Tuy nhiên, phần hành lang tuyến mới chỉ giải tỏa được 1.045 khoảng cột, đạt 65%. 

Đối với việc thi công, đến nay phần móng đã xây dựng được 1.479 vị trí. Dịch COVID-19 bùng phát 2 đợt, các địa phương phải tập trung chống dịch, cán bộ thực hiện cách ly, nên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng bị chậm trễ. 

Ông Thọ cho hay toàn tuyến dự án đường dây 500kV mạch 3 có 26 gói thầu với hàng nghìn công nhân, cán bộ thi công, xây lắp. Mặc dù CPMB đã yêu cầu các nhà thầu cung cấp vật tư đảm bảo đúng tiến độ, song do có nhiều dự án khác cùng thực hiện, thiếu nhân lực nên ảnh hưởng đến tiến độ dựng cột. 

Đặc biệt, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn khiến tiến độ thi công chậm khoảng 5 tháng, các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị bị chậm khoảng 3 tháng. Hiện, dự án tiếp tục bị ảnh hưởng tiến độ do các cơn bão lớn, mưa to và lũ lụt kéo dài tại các tỉnh miền Trung.

"CPMB đặt mục tiêu cố gắng tới tháng 12 năm nay hoàn thành tuyến Dốc Sỏi - Pleiku 2, đây là hợp phần dự án có tính khả thi cao nhất do tỉ lệ giải phóng mặt bằng vị trí móng trụ và hành lang tuyến đạt ở mức cao" - ông Thọ cho hay. 

Các giải pháp được đưa ra như tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng trên cơ sở tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân đồng thuận thực hiện. 

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 có tổng đầu tư hơn 11.949 tỉ đồng được khởi công ngày 18-12-2018, kế hoạch vận hành vào tháng 6-2020. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ nên Thủ tướng đã cho phép kéo dài thời gian thêm 6 tháng. Đây là dự án trọng điểm, cấp bách có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho đất nước nói chung và khu vực miền Nam từ giai đoạn 2020 trở đi, giúp tăng cường độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam.

Vượt hiểm trở hoàn thành trạm biến áp 500kv và đường dây 220/500kv kết hợp nhà máy điện mặt trời Vượt hiểm trở hoàn thành trạm biến áp 500kv và đường dây 220/500kv kết hợp nhà máy điện mặt trời

Với đặc thù điều kiện tự nhiên hiểm trở nhiều đồi núi, hàng ngàn nhân viên Trungnam Group đã vượt khó khăn để hoàn thành dự án trạm biến áp, đường dây 500kv và nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam 450MW đúng tiến độ.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên