25/11/2015 12:11 GMT+7

Vũng Tàu: bắt ba người chiếm đất công làm dự án

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Công an TP.Vũng Tàu vừa bắt giam ba đối tượng chiếm đất công, xây nhà rồi bán thu lợi hàng tỉ đồng

Nguyễn Thành Nam bị bắt đưa lên xe. Ảnh: Đ.Hà.
Nguyễn Thành Nam bị bắt đưa lên xe - Ảnh: Đ.Hà

Sáng 25-11, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, khám xét nơi ở, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam (tên gọi khác Nam “beo”, 43 tuổi, quê Nam Định, trú tại đường Lý Tự Trọng, phường 1, TP Vũng Tàu); Bùi Văn Mạnh (còn gọi Mạnh “khí”, 40 tuổi, quê Hưng Yên, trú đường Bình Giã phường 11, TP Vũng Tàu) và Bùi Đức Son (tự Sơn “quán”, 41 tuổi, trú hẻm 216 đường 3 tháng 2, phường 10, TP Vũng Tàu).

Lúc 11g cùng ngày, việc khám xét, bắt giam đã hoàn tất.

Ba đối tượng này bị bắt về tội “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, theo điều 173 Bộ luật hình sự.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, phó trưởng Công an TP Vũng Tàu cho biết điều tra xác định, các đối tượng trên đã lấn chiếm một mảnh đất đã được nhà nước thu hồi, đền bù từ 2007 để làm dự án tại phường 10, TP Vũng Tàu rồi xây nhà lên bán cho người dân.

Số tiền mà các đối tượng thu lợi trái phép từ việc bán nhà lên tới 2 tỉ đồng. Diện tích đất mà các đối tượng trên lấn chiếm, xây nhà khoảng 500m2.

Đối tượng Bùi Đức Sơn đang nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét, bắt tạm giam. Ảnh: Đ.Hà
Đối tượng Bùi Đức Sơn đang nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét, bắt tạm giam - Ảnh: Đ.Hà

 

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên