11/04/2016 14:46 GMT+7

​Vùng 5 Hải quân cứu, kéo thành công sà lan mắc cạn

DUY KHÁNH
DUY KHÁNH

TTO - Chiếc sà lan chở khoảng 750 tấn vật liệu xây dựng từ Chợ Mới, An Giang đi Phú Quốc bị chết máy và bị sóng đánh trôi dạt vào Hòn Dâm Ngoài vừa được hai tàu của Vùng 5 Hải quân giải cứu.

Tàu 471 đang lai dắt sà lan  về quân cảng vùng 5 Hải quân - Ảnh: Duy Khánh
Tàu 471 đang lai dắt sà lan về quân cảng vùng 5 Hải quân - Ảnh: Duy Khánh

Ngày 11-4, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân cho biết hai tàu 471 và 976 (Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) đã cứu, kéo thành công sà lan TG 19999 do ông Thạch Minh Đức làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên bị mắc cạn tại Hòn Dâm Ngoài thuộc vùng biển An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Trước đó, khoảng 5g30 ngày 9-4, sà lan của bà Ngô Thị Chạnh (ngụ P.1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đang vận chuyển khoảng 750 tấn vật liệu xây dựng từ huyện Chợ Mới, An Giang đi Phú Quốc thì bị chết máy.

Sà lan bị sóng đánh trôi dạt vào Hòn Dâm Ngoài và mắc cạn. Nhận được đề nghị của chủ phương tiện, 13g ngày 10-4, Vùng 5 Hải quân đã cho hai tàu 976 và 471 tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Sau hơn 1 giờ triển khai, hai tàu trên đã cứu, kéo sà lan ra khỏi bãi cạn, đưa về Quân cảng Vùng 5 an toàn.

DUY KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên