Có 3 hoạt động được đầu tư quy mô lớn, đó là chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng đón xuân” vào đêm giao thừa tại bờ đông sông Hàn; chương trình nghệ thuật quần chúng vào tối 5-2 (mồng 6 tháng Giêng) và âm nhạc đường phố vào tối 8-2 (mồng 9 tháng Giêng) đều diễn ra tại đường Bạch Đằng.
Từ ngày 22-1 đến 30-1, người dân có thể đến chợ hoa tại quảng trường 29-3 để chọn mua những chậu hoa xinh xắn trang trí cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra, chương trình “Hội hoa xuân” tổ chức từ ngày 29-1 đến 7-2 (29 tháng Chạp đến mồng 8 tháng Giêng) tại công viên 29-3 là một trong những hoạt động thường niên được người dân thành phố mong đợi. Bắn pháo hoa vào đêm giao thừa 30-1 sẽ diễn ra tại 4 cụm, hai bên bờ sông Hàn.

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh hoạt động liên tục với nhiều tiết mục đặc sắc, phục vụ đông đảo nhân dân tại “Hội hoa xuân” và về các địa phương biểu diễn, kéo dài từ ngày 1 đến 11-2 (mồng 2 đến 12 tháng Giêng).
Các lễ hội văn hóa dân gian diễn ra sau Tết Nguyên đán, như lễ hội đình làng Hải Châu, đình làng Nại Nam (quận Hải Châu), đình làng Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu), lễ cầu ngư (quận Thanh Khê)… sẽ do các phường đứng ra tổ chức.
Tại các vùng sâu, vùng xa, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thành phố sẽ tổ chức những buổi chiếu phim lưu động cho bà con tại các xã của huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn từ ngày 25-1 đến 28-2 (15 tháng Chạp đến 27 tháng Giêng). Từ mồng 5 đến mồng 10 tháng Giêng, người dân các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang sẽ được thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc do Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Trưng Vương tổ chức.
Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận