02/11/2010 02:01 GMT+7

Vừa chào đời đã phải sống thực vật

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TT - Gọi đến đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ, anh Kha Quốc Tửng - anh ruột sản phụ Kha Thị Mộng Hía, ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) - bức xúc phản ảnh cháu anh vừa chào đời đã phải sống đời sống thực vật.

Anh Tửng kể chị Hía mang thai con đầu lòng, trong dòng họ ai cũng mong ngày cháu chào đời. Suốt thời gian mang thai, chị Hía đi khám thai định kỳ đầy đủ và bác sĩ bảo thai bình thường. Rạng sáng 21-10, chị Hía đau bụng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Khoảng 6g, bác sĩ gọi vào khám lần đầu. Khoảng 6g45, chị Hía đau bụng dữ dội, xin vào khám nhưng bác sĩ trực bảo ra ngoài ngồi chờ, đợi ca sau khám và làm hồ sơ luôn. Chị Hía ngồi ở phòng chờ sinh một mình trong cơn đau dữ dội.

Đến khoảng 7g20, chị Hía được gọi vào khám và làm hồ sơ nhưng ngay sau đó bác sĩ bảo phải chuyển cấp cứu vì thai bị sa dây rốn, không nghe được tim thai. Qua siêu âm, bác sĩ cho hay thai nhi có khả năng đã chết, phải mổ liền. Khoảng 8g20, một bé trai nặng hơn 3kg được đưa ra khỏi phòng mổ nhưng nằm bất động đến nay.

Ngày 29-10, chị Hía xuất viện nhưng con chị còn nằm lại bệnh viện và gia đình phải nói dối chị là cháu bé còn yếu, phải nằm dưỡng sức... Theo anh Tửng, nếu không vì sự tắc trách, đùn đẩy thời gian của các bác sĩ giữa ca trực với nhau thì cháu của anh đã không phải sống đời sống thực vật. Anh đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng phải làm sáng tỏ vụ này và xử lý nghiêm những thầy thuốc có liên quan.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thuấn, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, cho biết quy chế của bệnh viện là khi bệnh nhân đến khám thuộc giờ của ca nào thì y, bác sĩ của ca đó có trách nhiệm nhận bệnh, lập hồ sơ, không đùn đẩy cho ca sau. Xung quanh phản ảnh nói trên, bác sĩ Thuấn cho biết bệnh viện sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra, kết luận vụ việc và nếu có sai sót như phản ảnh của gia đình chị Hía, bệnh viện sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 1-11, ông Tiền Văn Liếu - giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng - xác nhận đã nhận được đơn thư khiếu nại của gia đình chị Kha Thị Mộng Hía. Sở Y tế Sóc Trăng đã phân công một phó giám đốc làm việc với Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để làm rõ khiếu nại này, đồng thời làm cơ sở để xử lý những y, bác sĩ có liên quan nếu có sai phạm.

CewrR6bT.jpgPhóng to
Ông Phạm Thành Mỹ (đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM) rất khó khăn mỗi lần dắt xe ra đường do lề đường mới cao hơn nền nhà ông - Ảnh: Quang Khải

* Lề đường cao hơn nhà dân. Theo phản ảnh của các bạn đọc Phạm Thành Mỹ, Trần Văn Trị, đường Phạm Thế Hiển thuộc địa bàn P.5, P.6 (Q.8, TP.HCM) đang được nâng cấp, bó vỉa hè mới cao hơn 20cm so với mặt đường và cao hơn 30-40cm so với nền nhà của dân khiến việc đi lại của bà con hết sức khó khăn nên một số người đã tự đục bỏ vỉa hè.

Theo đơn vị tư vấn giám sát (Công ty An Phú Khang), công trình trên do Công ty cổ phần Công trình giao thông Q.8 thi công đúng thiết kế được duyệt.

* Không mua được vé tàu khuyến mãi. Sáng 1-11, hàng chục sinh viên ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM báo họ lên mạng đặt mua vé tàu khuyến mãi (giảm giá 90%) nhưng chỉ nhận được phiếu đặt chỗ với giá vé bình thường, không giảm đồng nào.

Ông Đinh Văn Sang, phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, giải thích vé bán theo hình thức khuyến mãi được hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên đối với người đặt mua trên mạng với số lượng có hạn và chỉ từ 6g-12g ngày 1-11. Tính đến 12g ngày 1-11, hệ thống máy tính đã thống kê được 639 phiếu đặt mua vé giảm giá trong tổng số hơn 1.000 phiếu đặt mua vé trên mạng. Theo ông Sang, việc bán vé khuyến mãi nhằm giúp hành khách làm quen với việc đặt vé tàu qua mạng để chuẩn bị cho đợt mua vé tàu tết.

* Quá nhiều tin nhắn rác. Bạn đọc có số điện thoại 01208214... phản ảnh mạng MobiFone có rất nhiều tin nhắn rác khiến người thuê bao mạng này không thể chịu nổi.

Theo đại diện MobiFone, nếu là tin nhắn rác xuất phát từ các đầu số dịch vụ (chẳng hạn 8xxx, 6xxx...), khách hàng có thể phản ảnh ngay với tổng đài 9244 để MobiFone có biện pháp với các doanh nghiệp chủ các đầu số này. Còn nếu tin nhắn rác xuất phát từ các thuê bao cá nhân thì MobiFone không thể “lọc” ra được bởi nội dung tin nhắn được hệ thống mạng mặc định là SMS liên lạc giữa các cá nhân. Tuy nhiên, trường hợp này khách hàng vẫn có thể báo số điện thoại đã gửi tin nhắn rác để MobiFone có biện pháp kiểm tra, xử lý.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất