29/08/2020 12:45 GMT+7

Vụ xe công an phường lao vào hàng quán: bảo vệ dân phố tự ý lái và kẹt chân ga

M.H
M.H

TTO - Nguyên nhân ban đầu, nam bảo vệ dân phố đã tự ý lái xe Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM và lao vào người đi đường, hàng quán do kẹt chân ga, mất lái.

Camera ghi lại cảnh xảy ra vụ việc - Video: Facebook

Liên quan đến vụ xe công an phường lao vào người đi đường, hàng quán ở phố Tây Bùi Viện, ngày 29-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận 1 vẫn đang điều tra, tiến hành các bước tiếp theo để có hướng xử lý.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định do nam bảo vệ dân phố tự ý leo lên xe chuyên dụng lái sau đó bị kẹt chân ga và mất lái, lao vào người đi đường, hàng quán.

Cũng theo nguồn tin, những người bị hại chỉ yêu cầu đền bù thiệt hại tiền sửa chữa xe máy, bàn ghế... và không có ý kiến gì. Về hướng xử lý những người liên quan, nguồn tin cho hay cơ quan công an đang điều tra, xử lý.

Vụ xe công an phường lao vào hàng quán: bảo vệ dân phố tự ý lái và kẹt chân ga - Ảnh 2.

Nhiều xe máy bị hư hỏng sau vụ việc - Ảnh: Facebook

Trước đó, khoảng 19h25 tối 28-8, một nam bảo vệ dân phố tự lên xe Công an phường Phạm Ngũ Lão nổ máy chạy trên đường Bùi Viện và bất ngờ lao vào nhiều xe máy, người dân đi đường.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào một quán nhậu ven đường Bùi Viện. Vụ việc không khiến ai bị thương nặng nhưng 4 xe máy, bàn ghế của quán nhậu bị xe ủi hư hỏng.

Xe công an phường lao vào người đi đường, hàng quán ở phố Tây Bùi Viện Xe công an phường lao vào người đi đường, hàng quán ở phố Tây Bùi Viện

TTO - Một người lái xe của Công an phường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) đang chạy trên đường Bùi Viện thì bất ngờ lao vào nhiều xe máy và người đi đường.

M.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên