29/03/2019 16:26 GMT+7

Vụ 'xâm hại bé gái': Công an Chương Mỹ nói làm đúng luật

CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG
CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG

TTO - Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ liên quan quá trình điều tra, xử lý vụ án xâm hại bé gái 9 tuổi tại địa bàn, nhưng lãnh đạo công an huyện này nói họ làm đúng luật.

Vụ xâm hại bé gái: Công an Chương Mỹ nói làm đúng luật - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online xung quanh việc Công an huyện Chương Mỹ bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm trong vụ xâm hại bé gái 9 tuổi, trung tá Trần Trí Dũng - trưởng Công an huyện Chương Mỹ - vẫn khẳng định đơn vị đã làm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông báo về kết quả hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2019 của UBND TP Hà Nội, lãnh đạo TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ liên quan quá trình điều tra, xử lý vụ án xâm hại bé gái 9 tuổi. 

Liên quan tới vụ việc này, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1-2019 của Bộ Công an hôm 25-3, trung tướng Trần Văn Vệ, chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an, nhận định không thể xử lý cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ.

"Việc Công an huyện Chương Mỹ khởi tố tội dâm ô người dưới 16 tuổi đối với bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) xuất phát từ chính những quy định hiện hành về áp dụng tội danh. Chỉ khi Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét hồ sơ, thống nhất khởi tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì việc đổi tội danh mới được thực hiện" - trung tướng Vệ nói.

Cũng theo ông Vệ, chỉ có thể xử lý cán bộ thụ lý vụ án nếu để lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Còn vụ việc này có sự thay đổi tội danh là do sự nhận thức pháp luật của các cấp khác nhau.

Trước đó, vào chiều 19-3, Viện KSND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Viện KSND huyện Chương Mỹ yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển vụ án để điều tra đối với vụ án Nguyễn Trọng Trình bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Qua công tác kiểm tra nghiệp vụ, thẩm định hồ sơ, xem xét các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ thu thập, Viện KSND TP Hà Nội nhận thấy hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" được quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, là loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Viện KSND TP Hà Nội, việc các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án, dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Nguyễn Trọng Trình, làm cho dư luận xã hội bất bình và gây bức xúc cho gia đình người bị hại.

Trước đó, trưa 24-2, chị Nguyễn Thị H., 37 tuổi, mẹ cháu Q., nhận được điện thoại của chồng bảo đi đón con gái đang lạc ngoài đường. Khi gặp con, chị H. phát hiện trên mặt, quần áo của con dính nhiều vết máu, bé gái liên tục gào khóc.

Qua kiểm tra, chị H. thấy trên cổ con gái 9 tuổi có vết hằn hình bàn tay, tay phải bị đau, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục. Nghi con gái bị xâm hại tình dục, chị H. đã trình báo công an.

Cơ quan công an huyện Chương Mỹ xác định nghi can gây án là Nguyễn Trọng Trình, sau đó Trình đã bị Công an huyện Chương Mỹ tiến hành tạm giữ và Trình bị khởi tố về hành vi "dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Đến ngày 6-3, Công an huyện Chương Mỹ cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc Trình được tại ngoại và công an Chương Mỹ chỉ khởi tố về hành vi "dâm ô với người dưới 16 tuổi" đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận.


CHÍ TUỆ - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên