![]() |
Khu vực kho và cảng xăng dầu hàng không Liên Chiểu - Ảnh: Đ.Nam |
Theo giám đốc Vinapco miền Trung Nguyễn Văn Luận, tính đến 10g ngày 17-10, đã có hơn 1.600m3 trong tổng số 3.190m3 xăng A92 trong bồn chứa xăng bị thủng được hút chuyển và gửi tạm sang kho H182 của Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng). Riêng 2.250m3 dầu Jet chứa trong bồn ZA1 vẫn chưa có phương án “sơ tán”. “Qua khảo sát, vết thủng của bồn ZA1 không lớn và nằm phía trên cao (bồn có nhiều ngăn - PV) nên khả năng gây tràn dầu của cả bồn này là không cao” - ông Luận cho biết.
Trong đêm 16 rạng sáng 17-10, TP Đà Nẵng đã điều động một sà lan hút dầu loại 750m3 của Công ty Sông Thu đến hiện trường để tiến hành hút, dọn số xăng dầu đã tràn ra đất trước đó (hiện đang nằm trong vành đai của kho). Tuy nhiên do sóng to gió lớn nên sà lan này đã không thể tiến hành neo đậu để làm nhiệm vụ, đành phải quay trở về.
Tại hiện trường vẫn còn một lượng lớn xăng dầu tràn ra đất tạo nên một hồ lớn ngay dưới chân của tổng kho. Ngay trong chiều 17-10, Vinapco miền Trung đã triển khai phương án 2 bằng cách lắp đặt ba máy bơm để hút số xăng dầu này lên các xe chuyên dụng đưa đi nơi khác.
Theo thượng tá Nguyễn Trần Mạnh - phó giám đốc Trung tâm Ứng cứu sự cố tràn dầu miền Trung, hiện mưa rất to trong khi tốc độ bơm có hạn nên không biết đến khi nào mới giải phóng xong hiện trường. Ông Mạnh cho biết đơn vị đã huy động 500m phao quây cùng 40 cán bộ túc trực ngăn không cho xăng dầu tiếp tục tràn ra vịnh Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng, cho biết do trời tiếp tục mưa to, nguy cơ sạt lở tại khu vực kho với cảng xăng dầu vẫn có thể xảy ra, TP Đà Nẵng đã yêu cầu phía Vinapco cho triển khai ngay phương án di dời bằng cách hút toàn bộ số xăng dầu hiện có bên trong các bồn chứa đi nơi khác.
Kho và cảng xăng dầu hàng không Liên Chiểu của Vinapco miền Trung được xây dựng cách đây tám năm, bao gồm năm bồn chứa với tổng dung tích 13.500m3 xăng dầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận