21/07/2019 18:48 GMT+7

Vụ trộm hơn 8 tỉ ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 2 bị can, điều tra mở rộng vụ án

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Ngoài Hồ Đức Thiện (33 tuổi) bị khởi tố trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp tục khởi tố Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi) về tội trộm cắp tài sản, đồng thời điều tra mở rộng vụ án trộm hơn 8 tỉ đồng.

Vụ trộm hơn 8 tỉ ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 2 bị can, điều tra mở rộng vụ án - Ảnh 1.

Hồ Đức Thiện lúc bị bắt tại tỉnh Kon Tum - Ảnh: Công an cung cấp

Thượng tá Trần Văn Vụ - trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi), cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để điều tra cùng về hành vi "trộm cắp tài sản". Đồng thời, cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Long điều tra mở rộng vụ án trên.

Thượng tá Vụ nói: "Thủ đoạn gây án của các đối tượng khá tinh vi, tính chất chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị kỹ. Ban chuyên án phải tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp để đấu tranh tìm ra nghi phạm"

Vụ trộm hơn 8 tỉ ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 2 bị can, điều tra mở rộng vụ án - Ảnh 2.

Trần Đức Thảo tại cơ quan điều tra -Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 4-12-2018, nhóm trên đến xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đột nhập vào nhà của một người dân để trộm.

Trần Văn Anh chạy xe máy dừng trước cửa nhà nạn nhân giả vờ nghe điện thoại, sau đó bấm chuông kiểm tra xem trong nhà có người hay không. Còn Thảo chạy xe máy khác chở Thiện dừng gần đó.

Khi biết chắc bên trong không có ai ở nhà, Thiện vòng ra phía sau vô hiệu hóa 6 camera quan sát rồi dùng vít phá hai lớp khóa cửa sau bếp. 

Vào bên trong, Thiện vào phòng ngủ kéo 2 két sắt ra ngoài và dùng máy cắt sắt đem theo để cắt két sắt lấy tiền, vàng bỏ vào túi vải.

Vụ trộm hơn 8 tỉ ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 2 bị can, điều tra mở rộng vụ án - Ảnh 3.

Trần Văn Anh tại cơ quan điều tra -Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, cả 3 tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 57 qua tỉnh Bến Tre. Rồi lên TP.HCM và Bình Dương.

Theo lời trình báo của nạn nhân, tổng tài sản bị trộm gồm 3,3 tỉ đồng tiền mặt; 30,5 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng SJC, 28 lượng vàng 18K cùng một số nữ trang gắn kim cương. Tổng giá trị khoảng 8,5 tỉ đồng.

Các trinh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) lần theo dấu vết 3 đối tượng qua các tỉnh miền Trung ra Hà Nội, rồi lên tận Tây Nguyên.

Trưa 25-12-2018, Thiện bị bắt tại một khách sạn ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cảnh sát thu giữ 400 triệu đồng tiền mặt. 

Thiện thừa nhận cùng với Thảo và Anh gây ra vụ trộm trên, số tiền mặt trộm được là 2,2 tỉ đồng, còn số nữ trang bán được khoảng 600 triệu đồng rồi chia cho đồng bọn cùng bỏ trốn.

Riêng Thảo và Anh, sau 6 tháng lẩn trốn đã đến Cục cảnh sát hình sự phía Nam đầu thú.

Theo hồ sơ, Thiện có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Mới đây, khi chấp hành án xong Thiện vào Bình Dương sinh sống. Tại đây, Thiện kết thân với Thảo (có 2 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án đánh bạc) và Trần Văn Anh (có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Hai nghi phạm trộm hơn 8,3 tỉ đồng ở Vĩnh Long đầu thú Hai nghi phạm trộm hơn 8,3 tỉ đồng ở Vĩnh Long đầu thú

TTO - Sau 6 tháng trốn truy nã, hai nghi phạm còn lại trong nhóm tham gia thực hiện vụ trộm hơn 8,3 tỉ đồng ở Vĩnh Long đã ra đầu thú.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên