22/03/2005 10:45 GMT+7

Vụ tranh chấp con tôm và cây lúa ở Sóc Trăng: Không đóng cống ngăn mặn

HỒ VĂN
HỒ VĂN

TT - Ngày 21-3, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ tranh chấp giữa con tôm và cây lúa, ông Nguyễn Tự Lực - phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên - cho biết: “Chính quyền địa phương đã đồng ý không đóng nắp cống ngăn mặn như yêu cầu của người dân. Đồng thời người dân cũng đồng ý không tự dẫn nước mặn vào lòng kênh. Sau quyết định này, người dân nuôi tôm ở ấp Thạnh Quới đã không còn tập trung ở cống ngăn mặn nữa”.

Song song đó, chính quyền đã cho làm một con đập dẫn nước ngọt từ kênh Phú Giao về để ngăn nhiễm mặn lúa; chuyển đổi cơ cấu một vụ tôm, một vụ lúa bằng mô hình vừa canh tác lúa vừa nuôi cá trong ruộng.

HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên