![]() |
| Lúc 9g ngày 5-6, xe chở đất đát từ trong mỏ đá Tân Cang đi qua cầu sông Buông trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra TP. Biên Hòa - Ảnh: Hà Mi |
Lúc 9g cùng ngày, đoàn kiểm tra đã chứng kiến xe tải 15 tấn chở đất đá từ trong mỏ đá Tân Cang đi qua rào chắn đã được bật để chạy qua cầu có cắm biển giới hạn tải trọng 13 tấn. Một số xe thấy gặp đoàn kiểm tra đã dừng lại và quay đầu. Chừng 15 phút sau, các xe thường chở đất đá ra vào khu vực này không chạy nữa.
Tại hiện trường, do không có chức năng chặn kiểm tra xe quá tải nên đoàn kiểm tra ghi nhận ở một số vị trí nhựa đường trên mặt cầu bị bong tróc và thực trạng có xe “khủng” đi qua cầu 13 tấn. Phòng quản lý đô thị TP. Biên Hòa đã đề nghị các đơn vị liên quan đầu tuần tới phải cắm thêm các biển báo bổ sung tại các vị trí cần thiết và dặm vá đường bị hư.
Trong một diễn biến khác, Sở Giao thông-Vận tải và văn phòng Ban an toàn giao thông cũng đến cầu sông Buông ghi nhận vị trí xe quá tải đi ra từ mỏ đá Tân Cang để có cơ sở đề xuất các biện pháp xử lý.
Người dân ở ấp Tân Cang cho hay, sau khi có các đoàn kiểm tra xuống hiện trường, tình trạng xe chở đất đá đi ra từ các mỏ đá đã tạm dừng.
Trong ngày, lãnh đạo UBND TP. Biên Hòa đã yêu cầu UBND xã Phước Tân báo cáo nhanh vì sao dở rào chắn để xe quá tải đi qua cầu sông Buông khiến người dân bức xúc.
Cũng theo ghi nhận, tại khu vực xe ra vào mỏ đá Tân Cang ở khu vực đường Đinh Quang Ân mà báo Tuổi Trẻ từng phản ánh, các biển báo giữa khoảng cách xe 30 mét và giới hạn thời gian chở đá từ 20g đến 6g cũng được cắm. Người dân ở đây cho hay khi báo nêu thực trạng ô nhiễm, xe chạy quá tốc độ…, các cơ quan chức năng đã xử lý mạnh tay nên tình trạng xe chở cơi nới, vun thùng đã giảm.
Gia đình nạn nhân muốn làm sáng tỏ vụ tai nạn ở mỏ đá
Cũng liên quan đến bài viết “Nhiều khuất tất trong vụ xe ben tông chết học sinh lớp 5” tại khu vực mỏ đá Tân Cang, chiều 5-6, ông Cao Anh Tuấn, cha của em Cao Nguyễn Gia Hưng cho biết sau khi báo đăng, Công an TP. Biên Hòa đã mời ông lên làm việc, trao đổi một số nội dung liên quan đến trường hợp của em Hưng. Tuy nhiên theo ông Tuấn, buổi làm việc hôm đó không đạt được kết quả như mong muốn.
Ông Tuấn cho hay cán bộ điều tra gọi điện cho ông hai lần để lên lấy lại chiếc xe đạp, nhưng ông không lên. Sau đó, ông có làm việc với điều tra viên thì được yêu cầu ký vào một số biên bản vụ án nhưng ông từ chối. “Tôi nói không ký vì cho rằng biên bản chưa thật sự chính xác, cần có thời gian để xem lại và cần làm sáng tỏ vụ án này. Kể từ hôm đó đến nay, họ vẫn không liên lạc gì với tôi” - ông Tuấn nói.
Cũng liên quan đến vụ án này, đại diện Công ty Bảo Việt Đồng Nai đã đến Trường tiểu học Phước Tân để thanh toán số tiền bảo hiểm tai nạn 20 triệu đồng cho trường hợp của em Hưng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận