22/02/2008 18:39 GMT+7

Vụ săn bắn thú rừng quy mô lớn ở Lâm Đồng: Khởi tố vụ án

NHẤT HÙNG
NHẤT HÙNG

TTO - Cuối buổi chiều ngày 21-2, công an huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" trong vụ săn bắn thú rừng quy mô lớn ở Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà do Nghiêm Xuân Dũng cầm đầu.

mxCXm16D.jpgPhóng to
Bốn khẩu súng, trong đó có khẩu carbin (bìa trái) - tang vật trong vụ bắn thú rừng - Ảnh: ND
TTO - Cuối buổi chiều ngày 21-2, công an huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" trong vụ săn bắn thú rừng quy mô lớn ở Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà do Nghiêm Xuân Dũng cầm đầu.

Bắt một vụ săn bắn thú rừng qui mô lớn

Trước đó, ngày 15-2, ông Dũng – người cầm đầu trong vụ săn bắn thú rừng trái phép nêu trên khai với cơ quan chức năng: “đã mượn khẩu súng carbin của một cán bộ công an đang công tác tại thành phố Đà Lạt “.

Trước đó, ngày 15-2, trạm kiểm lâm Đạ Long thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Bidoup - Núi Bà đã bắt quả tang một nhóm gồm 9 người do Nghiêm Xuân Dũng, sinh năm 1964, tạm trú tại 27C, Lê Hồng Phong, Đà Lạt cầm đầu đang săn bắn thú rừng trái phép tại tiểu khu 26 thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm đã thu giữ được một số tang vật gồm: 1 súng carbin, 3 súng calip tự chế, 44 viên đạn (trong đó có 26 viên đạn carbin), 8 xe gắn máy và gần 250 kg thịt của 9 con thú rừng vừa bị bắn chết: 1 con khỉ mặt đỏ, 1 con đõ, 3 con nai, 2 con heo, 2 chồn. Hiện công an Lạc Dương đang tiếp tục điều tra về chủ nhân khẩu súng carbin và thủ phạm đã bắn hàng loạt thú rừng ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

NHẤT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên