18/08/2022 13:52 GMT+7

Vụ quốc lộ xuống cấp như bị 'giội bom': Thiếu vốn nên chưa thể xử lý dứt điểm

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Liên quan đến bài viết "Khổ vì mặt quốc lộ như bị 'giội bom'", Sở Giao thông vận tải cho biết đoạn quốc lộ 28 qua huyện Krông Nô và Đắk Glong đã quá thời gian sử dụng hơn 10 năm, để xử lý dứt điểm phải có nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp.

Vụ quốc lộ xuống cấp như bị giội bom: Thiếu vốn nên chưa thể xử lý dứt điểm - Ảnh 1.

Quốc lộ 28 loang lổ hố nước trước khi sửa chữa - Ảnh: D.P.

Ngày 18-8, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết đang bảo trì, sửa chữa các đoạn hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 28 đoạn qua huyện Krông Nô và Đắk Glong.

Cụ thể, có 5 đoạn đang sửa chữa qua các đoạn km252 - km254 (qua xã Quảng Phú), km265+300 - km270 (qua xã Quảng Phú), km281+286 - km284+676 (qua xã Nâm N’đir), km271 - km280+450 (qua 4 xã thuộc huyện Krông Nô) và km293 - km297+300 (qua trung tâm huyện).

Theo kế hoạch, thời hạn hoàn thành sửa chữa có đoạn sớm nhất đến ngày 11-10 và muộn nhất đến ngày 27-11. Đến nay có dự án hoàn thành 94,6% tiến độ thi công, dự án muộn nhất cũng đã hoàn thành hơn 53% kế hoạch.

Hai đoạn đường hư hỏng nặng nhất là tại km265+300 - km270 (qua xã Quảng Phú) và km281+286 - km284+676 (qua xã Nâm N’đir) hiện đang sửa chữa nền đường. 

Theo lãnh đạo ban bảo trì đường bộ, do thời tiết mưa nhiều, đơn vị thi công làm nền đường trước, khi nắng ráo sẽ thi công phần mặt đường trong khoảng 15 ngày.

Theo ông Hà Sỹ Sơn - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, quốc lộ 28 xuống cấp do hơn 40% trong số 174km chiều dài toàn tuyến đã hết niên hạn. Đường cũ và có kết cấu đá dăm láng nhựa, niên hạn chỉ khoảng 7 năm nhưng đến nay đoạn cũ nhất đã quá thời gian sử dụng hơn 10 năm.

Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải cấp kinh phí cải tạo nâng cấp để xử lý dứt điểm tình trạng xuống cấp nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn.

Hiện đối với các đoạn hư hỏng, đơn vị chỉ có thể sửa chữa dựa trên nguồn vốn bảo trì hằng năm. Tuy nhiên ngay cả nguồn này, hiện đơn vị cũng chỉ được bố trí dưới 50% kinh phí so với nhu cầu thực tế nên chưa thể xử lý hoàn toàn tình trạng hư hỏng nền mặt đường.

Vụ quốc lộ xuống cấp như bị giội bom: Thiếu vốn nên chưa thể xử lý dứt điểm - Ảnh 2.

Quốc lộ 28 đang trong quá trình sửa chữa - Ảnh: L.P.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, quốc lộ 28 đoạn qua huyện Krông Nô có tổng chiều dài khoảng 54km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối huyện Krông Nô với các huyện lân cận và TP Gia Nghĩa. 

Tháng 11-2022, dự kiến tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về hang động núi lửa. Đây là sự kiện quan trọng trong năm của tỉnh này và Krông Nô cũng là một trong những điểm đến chính của hội nghị. Tuy nhiên có đến 15km đường bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn xe không thể chạy quá 10km/h.

Vụ quốc lộ xuống cấp như bị giội bom: Thiếu vốn nên chưa thể xử lý dứt điểm - Ảnh 3.

Một trong những đoạn đèo dốc bị hư hỏng nặng nhất đang được đơn vị thi công lu nén nền đường - Ảnh: L.P.

Vụ quốc lộ xuống cấp như bị giội bom: Thiếu vốn nên chưa thể xử lý dứt điểm - Ảnh 4.

Đoạn đường qua trung tâm huyện Krông Nô đã được sửa chữa, nâng cấp - Ảnh: L.P.

Khổ vì mặt quốc lộ như bị Khổ vì mặt quốc lộ như bị 'dội bom'

TTO - Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 28 đoạn đi qua địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) mặt đường như bị "dội bom", la liệt hầm hố nước, khi có mưa nhiều hố nước ngập sâu đến đầu gối người đi bộ.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên