10/05/2015 21:03 GMT+7

Vụ "phá xe kiếm tiền": đề xuất phạt 3 điểm sửa xe

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Chiều ngày 10-5, Công an P.15, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã đề xuất lập biên bản xử phạt hành chính cả ba điểm sửa xe mà báo Tuổi Trẻ phản ánh trong bài viết “Mánh lới phá xe kiếm tiền” (9-5).

Thợ sửa xe “ra tay”, chiếc lốp không ruột đang lành lặn bị thủng ba lỗ, buộc khách hàng phải trả tiền để vá - Ảnh: Văn Bình

Mánh lới phá xe kiếm tiền - nguồn: TVO

Trung tá Trần Ngọc Toản - Trưởng Công an P.15, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã kiểm tra, làm việc với chủ của ba điểm sửa xe mà báo Tuổi Trẻ phản ánh rằng đã phá xe và đánh tráo phụ tùng xe gắn máy của khách hàng. 

Công an P.15 đã lập biên bản đề xuất lên Công an Q.Bình Thạnh lập biên bản xử phạt hành chính cả ba điểm sửa xe nêu trên về hành vi “kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường”.

Riêng điểm sửa xe trước số nhà 251 Điện Biên Phủ (P.15) do Đặng Thế Phong (32 tuổi, ngụ 135/56 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh) cùng Đặng Thanh Đông (27 tuổi, em ruột của Phong, hiện đã bỏ đi khỏi địa phương) làm chủ, bị đề xuất xử phạt thêm về hành vi “Hủy hoại tài sản của người khác”.

Theo kết luận của Công an P.15, 3 điểm sửa xe gắn máy trước các số nhà 251, 197 và 181 Điện Biên Phủ (P.15, Q.Bình Thạnh) do Đặng Phi Phú (30 tuổi, em ruột của Phong); Đặng Thế Phong cùng Đặng Thanh Đông; Trương Minh Sơn (32 tuổi, tất cả cùng ngụ tại 135/56 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh) làm chủ, có dấu hiệu phá và đánh tráo phụ tùng xe gắn máy của khách đến sửa.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an P.15 phát hiện tại 2 điểm sửa xe trước nhà số 251 và 197 đang hoạt động, có hành vi lấn chiếm lòng lề đường. Riêng điểm sửa xe trước số 181 không hoạt động.

Các chủ điểm sửa xe trên cho biết hoạt động từ năm 2009. Nhưng từ giữa tháng 3-2015 đến nay, chỉ riêng tại điểm sửa xe của Phong và Đông có hành vi lợi dụng khi khách hàng vội vã, không để ý khi đến bơm, vá xe để thực hiện hành vi phá vỏ, ruột xe hoặc tráo đổi IC của xe. Phong khai mỗi ngày thực hiện từ 1-2 vụ, mỗi vụ kiếm được khoảng 70 ngàn đồng của khách hàng.

Trung tá Toản cho biết thêm, Công an P.15 sẽ tiếp tục gọi hỏi, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Đặng Thanh Đông (do hiện nay Đông đi khỏi địa phương).

Riêng các dụng cụ, máy bơm, xe đẩy… để hành nghề của 3 điểm sửa xe gắn máy nêu trên, hiện Công an P.15 vẫn đang tạm giữ và sẽ đề xuất lên lãnh đạo Quận hướng thức xử lý.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên