19/10/2008 00:00 GMT+7

Vụ đánh nhau dẫn đến án mạng ở Bến Cát, Bình Dương: Đang tiến hành truy nã đối tượng gây án

Thượng tá NGUYỄN VĂN THẮNG (phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát, Bình Dương)
Thượng tá NGUYỄN VĂN THẮNG (phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát, Bình Dương)

TT - Bà Phan Thị Thanh Nhàn (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khiếu nại việc con bà là Trần Quốc Cường bị hành hung dẫn tới thiệt mạng từ năm 2006 đến nay chưa được giải quyết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát, Bình Dương phúc đáp như sau:

- Ngày 15-7-2006, ở khu vực ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát xảy ra vụ đánh nhau dẫn tới cái chết của anh Cường. Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bến Cát đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 12 bị can trong vụ án cùng can tội cố ý gây thương tích. Sau đó, vụ việc đã được chuyển về Công an tỉnh Bình Dương thụ lý.

Trong quá trình điều tra, do không có đủ căn cứ khởi tố về tội cố ý gây thương tích, tháng 11-2006 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trả tự do cho các bị can, đồng thời trả hồ sơ cho Công an huyện Bến Cát điều tra xử lý theo hướng chuyển tội danh thành gây rối trật tự công cộng.

Tháng 6-2007, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát thay đổi quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can từ cố ý gây thương tích thành gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do, đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn, đến nay chưa bắt được. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát đang thực hiện quyết định truy nã đối tượng; khi bắt được sẽ phục hồi điều tra, chuyển cơ quan truy tố xét xử.

Thượng tá NGUYỄN VĂN THẮNG (phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát, Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên