
Ông Đặng Thành Trung trước 2 nhà kho sắp bị cưỡng chế tại mặt tiền quốc lộ 1, thôn Vạn Phú, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Theo thông báo của Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, dự kiến việc cưỡng chế giao tài sản thửa đất 812 và 2 nhà kho của ông Đặng Thành Trung (54 tuổi), thôn Vạn Phú, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai, sẽ diễn ra vào ngày mai 25-8.
Sổ đỏ thửa đất ghi 719,8m2, sao cưỡng chế 909,2m2?
Ngày 24-8, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, cung cấp cho Tuổi Trẻ công văn trả lời đơn của ông Đặng Thành Trung liên quan vụ việc cưỡng chế, bán đấu giá thửa đất 812 tại thôn Vạn Lộc, xã Phù Mỹ Bắc, do ông Phan Tiến Vinh, Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, ký ban hành.
Theo văn bản này, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai xác định có một phần diện tích nhà kho của ông Trung (6,9m2) nằm trên thửa đất 812, và toàn bộ 2 nhà kho nằm trong hành lang an toàn giao thông quốc lộ 1. Trong khi đó hiện trạng 2 nhà kho này có diện tích lần lượt là 45,6m2 và 31,2m2.
Đối với những nội dung PV đề nghị cung cấp liên quan vụ việc, tới nay Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai vẫn chưa phản hồi. Được biết sau 2 lần ra thông báo cưỡng chế rồi tạm hoãn, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục ra thông báo sẽ cưỡng chế giao đất vào ngày mai 25-8.
Trong vụ việc này, chi tiết được nhiều bạn đọc thắc mắc là thửa đất tài sản thế chấp chỉ có diện tích 719,8m2 nhưng khi chấp hành viên kê biên bán đấu giá lại lên tới 909,1m2.

Sơ đồ thửa đất 812 cấp cho bà T. - em gái ông Trung, thể hiện cạnh ngoài của thửa đất cách tim đường quốc lộ 1 là 26m và không bao gồm phần đất hành lang an toàn đường bộ - Ảnh: TẤN LỰC
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CP 368575 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cũ cấp cho bà Đ.T.H.T. ngày 9-1-2019, thửa đất 812, tờ bản đồ số 19 tại thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ cũ (nay là thôn Vạn Phú, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) có diện tích 719,8m2. Trong đó có 400m2 đất ở và 319,8m2 đất trồng cây hằng năm khác. Giấy chứng nhận này không thể hiện nhà ở hay công trình xây dựng trên đất.
Đất do cha mẹ để lại, được chia cho các anh em
Qua ghi nhận của PV tại hiện trường, 2 nhà kho của ông Trung nằm trên phần đất hành lang an toàn giao thông phía trước mặt tiền thửa đất này.
Ông Trung trình bày 2 nhà kho được xây dựng từ năm 1993 và toàn bộ khu đất xung quanh vốn là đất của cha mẹ để lại, sau này mới tách thửa chia cho các anh em. Trước đây, phần diện tích nhà kho của ông còn kéo dài ra phía mặt đường. Nhưng sau 2 lần nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, ông được đền bù phần dự án mở rộng vào phía trong, dẫn tới nhà kho tụt vào còn diện tích như hiện trạng.
Khu đất được cắt cho người em gái ông Trung nằm ở phía sau 2 nhà kho, nguyên trước đây là đất hằng năm khác. Sau khi tách thửa, bà T. - em gái ông - mới chuyển mục đích một phần lên đất ở.

Hai nhà kho cũ của vợ chồng ông Trung được xây dựng từ năm 1993, nằm sát mặt tiền quốc lộ 1 tại Km1159 - Ảnh: TẤN LỰC
Liên quan vụ việc, các đương sự trong vụ án đã có đơn gửi Ban Nội chính Trung ương. Cơ quan này sau đó chuyển đơn và yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai xác minh, báo cáo.
Theo báo cáo của Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, đối với thửa đất 812, có tổng diện tích thực tế 909,1m2, trong đó có 281m2 nằm trong chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường bộ. Trong 281m2 này, có 91,7m2 đã được cấp quyền sử dụng và 189,3m2 chưa được cấp quyền. Tài sản trên đất có 2 nhà kho của ông Trung, 1 nhà kho 45,6m2 và 1 nhà kho 31,2m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ cùng 2 ngôi mộ, hàng rào, cổng ngõ.
Phần diện tích chưa cấp sổ nằm trong hành lang an toàn giao thông quốc lộ 1 thuộc quản lý Nhà nước. Chấp hành viên đã ra thông báo yêu cầu ông Trung xử lý tài sản, nhưng ông Trung không chấp hành.
Sau đó cơ quan thi hành án đã xin ý kiến UBND huyện Phù Mỹ cũ về việc xử lý đối với phần diện tích đất cùng tài sản trên đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, và tiến hành kê biên thửa đất.
Phần lớn diện tích 2 nhà kho nằm ngoài thửa đất 812
Theo luật sư Phạm Văn Việt (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng), kết quả xác minh của cơ quan thi hành án chỉ có 6,9m² của nhà kho nằm trên thửa đất 812, phần còn lại nằm ngoài thửa đất. Nếu xác định 2 nhà kho được ông Trung xây dựng từ năm 1993 và thuộc quyền sở hữu của ông Trung, đồng thời phần lớn diện tích nằm ngoài thửa đất thì cơ quan thi hành án không có căn cứ để kê biên, xử lý toàn bộ 2 nhà kho nhằm bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bà T..
Cơ quan thi hành án chỉ được kê biên phần diện tích vượt ngoài giấy chứng nhận khi diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của bà T., thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi nhưng chưa có quyết định thu hồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận