03/04/2008 22:41 GMT+7

Vụ chôn giấu chất thải độc hại: phát hiện thêm 1.200m3 rác dưới lòng đất

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Ngày 3-4, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục kiểm tra và phát hiện thêm nhiều điểm chôn rác thải công nghiệp độc hại chưa qua xử lý trong khuôn viên Nhà máy rác Sông Xanh đóng trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Tân Thành.

Qua khai quật diện tích 1.000m2, ngoài 60 tấn dầu lẫn cát phát hiện trước đó, có thêm khoảng 1.200m3 rác thải nguy hại chưa qua xử lý được phát hiện, trong đó khối lượng rác liên quan đến dầu chiếm hơn 1.070m3. Ông Lê Văn Phước, quản đốc Nhà máy rác Sông Xanh, thừa nhận còn khoảng 500m2 trong khuôn viên nhà máy có chôn rác thải nguy hại chưa qua xử lý và được cán bêtông làm đường nội bộ lên trên.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đây không phải lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện Nhà máy rác Sông Xanh của Công ty TNHH Sông Xanh chôn rác thải độc hại chưa qua xử lý xuống lòng đất, trong khi vẫn nhận tiền hỗ trợ từ Nhà nước cho việc xử lý chất thải độc hại từ hoạt động khai thác dầu khí và các khu công nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường, trong một vài ngày tới sẽ đình chỉ hoạt động của Nhà máy rác Sông Xanh để khắc phục hậu quả, đồng thời xác định lượng rác độc hại được chôn lấp trái phép và đánh giá tác động môi trường xung quanh khu vực nhà máy để có biện pháp xử lý thích đáng.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên