06/08/2023 10:06 GMT+7

Vụ chém người kinh hoàng trước quán karaoke: Người khách đã tử vong

Do mâu thuẫn trong việc tính tiền karaoke, nhân viên của quán đã chém người dã man, khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ chém người dã man trước quán karaoke - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hiện trường vụ chém người dã man trước quán karaoke - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 6-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ vụ chém người kinh hoàng trước quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tạm giữ hình sự nhân viên quán karaoke chém chết khách ở Đà Nẵng

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự nghi phạm L.A. (nhân viên của quán karaoke) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 5-8, anh H.Đ.Q. (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng một số người bạn đi hát tại quán karaoke T.K. (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Đến lúc tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Q. và nhân viên của quán là A..

Nam nhân viên này đã dùng dao đâm chém người khách trên. Khi anh Q. chạy từ trong quán ra phía trước vỉa hè, A. vẫn truy đuổi và đâm chém dã man nạn nhân.

Anh Q. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi ra tay, A. đã chạy lên tầng lầu của quán karaoke.

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, viện kiểm sát… đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm là A. để phục vụ công tác điều tra.

Lúc xảy ra sự việc, có hàng trăm người hiếu kỳ tập trung bên ngoài đường Nguyễn Tất Thành để theo dõi. Lực lượng công an phải liên tục nhắc nhở, điều tiết giao thông qua đây.

Khi hình ảnh vụ chém người dã man trên được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng, kinh hãi.

Vô quán karaoke tìm bạn gái rồi đánh nhau, 1 người chết, 2 người bị thươngVô quán karaoke tìm bạn gái rồi đánh nhau, 1 người chết, 2 người bị thương

TTO - Chiều 9-11, Công an TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt hai đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau tại quán karaoke trên địa bàn phường An Khánh làm một người chết, hai người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên