13/08/2020 11:10 GMT+7

Vụ bắt cóc cô gái về nhà, lột đồ, đánh đập: Do mâu thuẫn tình ái

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Sáng 13-8, thượng tá Lê Văn Cang - trưởng Công an huyện Tuy Phước, Bình Định - cho biết do mâu thuẫn tình ái nên Đ.T.K.Ng. (16 tuổi) đã nhờ bạn chở T.Đ.Th. (17 tuổi) về nhà của Ng. lột đồ, đánh đập rồi đăng lên mạng.

Vụ bắt cóc cô gái về nhà, lột đồ, đánh đập: Do mâu thuẫn tình ái - Ảnh 1.

Nhiều người tham gia đánh đập thiếu nữ 17 tuổi rồi quay clip tung lên mạng - Ảnh cắt từ clip

Theo thượng tá Cang, qua làm việc với các bên liên quan, Công an huyện Tuy Phước xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do giữa Ng. và Th. cùng yêu đương với một nam thanh niên nên xảy ra mâu thuẫn. 

"Sau đó để dằn mặt Th., Ng. đã nhờ bạn chở Th. về nhà mình lột đồ, đánh đập rồi đăng clip lên mạng", thượng tá Cang cho hay.

Cũng theo thượng tá Cang, trong nhóm bạn bè đã giúp sức cho Ng. có N.V.Đ (20 tuổi, người cầm điện thoại quay clip, tung lên mạng) là người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 

Công an huyện Tuy Phước tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch của những người còn lại để xử lý vụ việc.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin 12h ngày 9-8, Đ.T.K.Ng đã yêu cầu bạn mình tên T. đến TP Quy Nhơn chở T.Đ.Th. về nhà Ng..

Đến khoảng 15h cùng ngày, T. và nhóm bạn chở Th. đến nhà Ng. rồi đóng cửa hành hung. Ng. bắt Th. quỳ xin lỗi rồi cùng N.T.M.H (16 tuổi) và M. hành hung Th.

Sau đó, theo yêu cầu của Ng., H. lột hết áo của Th. để N.V.Đ (20 tuổi) cầm điện thoại quay clip tung lên mạng.

Công an vào cuộc vụ bắt cô gái về nhà, lột đồ, đánh đập, rồi đăng lên mạng Công an vào cuộc vụ bắt cô gái về nhà, lột đồ, đánh đập, rồi đăng lên mạng

TTO - Ngày 12-8, thượng tá Lê Văn Cang - trưởng Công an huyện Tuy Phước, Bình Định - cho biết đang điều tra vụ bắt cóc, đánh đập một thiếu nữ rồi quay clip tung lên mạng của một nhóm thanh niên.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên