28/06/2008 21:12 GMT+7

Vụ án đưa và nhận hối lộ: VFF ban hành án phạt

S.H
S.H

TTO- Theo tin từ VFF, Tiểu ban kỷ luật vừa thông báo hình thức kỷ luật đối với một số trọng tài, quan chức ngành TDTT có liên quan tới vụ án đưa và nhận hối lộ diễn ra ở mùa bóng 2004 và 2005.

EDLYPnKZ.jpgPhóng to
Cựu trọng tài Lương Trung Việt (phải) bị treo còi vĩnh viễn - Ảnh: Sĩ Huyên
TTO- Theo tin từ VFF, Tiểu ban kỷ luật vừa thông báo hình thức kỷ luật đối với một số trọng tài, quan chức ngành TDTT có liên quan tới vụ án đưa và nhận hối lộ diễn ra ở mùa bóng 2004 và 2005.

Sau lúc nhận án phạt từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, các thành viên có liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ trong vụ án nói trên, vừa phải nhận thêm án kỷ luật từ tổ chức nghề nghiệp là Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Án phạt cụ thể vừa được Tiểu ban kỷ luật ban hành như sau:

Với tội danh môi giới hối lộ, trọng tài Lương Trung Việt (Trà Vinh, đang thụ án trong trại giam) bị treo còi vĩnh viễn; trọng tài Hoàng Thế Dũng (Thái Bình) bị treo còi 4 năm; trọng tài Lê Văn Tú (Khánh Hòa) bị treo còi 3 năm; trọng tài Phạm Hữu Lộc (Bình Định) bị treo còi 2 năm; trọng tài Trương Thế Toàn và Vũ Trọng Chiến bị treo còi 18 tháng; nhẹ nhất là trọng tài Nguyễn Hữu Thành (Khánh Hòa) bị treo còi 12 tháng.

Với hành vi đưa hối lộ, nguyên Giám đốc điều hành CLB Ngân hàng Đông Á (đã giải thể vào tháng 12- 2005)- ông Vũ Tiến Thành- bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2 năm. Nguyên Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ- ông Lê Văn Cường- không được tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Các quyết định của Hội đồng xử lý kỷ luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26-6, các cá nhân vừa nhận các bản án kỷ luật có quyền làm đơn kháng cáo lên Ban khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ khi quyết định kỷ luật được ký.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên