05/03/2005 09:18 GMT+7

Vụ 4 trẻ em lao động bị ngược đãi: Đề nghị xử thành án điểm

TỐ OANH
TỐ OANH

TT (TP.HCM) - Sáng 4-3, Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã làm việc với Quận đoàn Tân Bình, Phòng Lao động - thương binh và xã hội, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em quận về việc xúc tiến đưa vụ bốn trẻ em lao động sớm bị chủ cơ sở may gia công ngược đãi ra xét xử.

Cuộc họp đã thống nhất sẽ kiến nghị với Tòa án nhân dân quận Tân Bình để vụ án này được xử thành án điểm và xử ngay tại địa phương (phường 13, quận Tân Bình). Ngoài việc tìm luật sư bảo vệ quyền lợi cho các em, Thành đoàn cũng sẽ cử người giám hộ vì các em không có thân nhân.

Được biết, em Đinh Thị Kim Thoa vừa được tìm thấy tại một xưởng gia công kết áo cườm ở phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Riêng em Nguyễn Văn Ước hiện vẫn chưa rõ ở đâu.

TỐ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên