28/01/2005 08:46 GMT+7

Vụ 16 cán bộ quân đội hi sinh: Máy bay rơi do sương mù dày đặc

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT (Nghệ An) - 16g ngày 27-1 tại hội trường Bộ tư lệnh Quân khu 4 (QK4), Đảng ủy quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng đã chính thức thông báo “tổ chức lễ tang trọng thể với nghi thức lễ tang cán bộ cấp cao” cho 16 cán bộ quân đội đã hi sinh trong vụ máy bay rơi ngày 26-1.

* Tổ chức lễ tang trọng thể với nghi thức lễ tang cán bộ cấp cao

AjYxXB0c.jpgPhóng to
Sơ đồ vị trí máy bay MI-8 rơi
TT (Nghệ An) - 16g ngày 27-1 tại hội trường Bộ tư lệnh Quân khu 4 (QK4), Đảng ủy quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng đã chính thức thông báo “tổ chức lễ tang trọng thể với nghi thức lễ tang cán bộ cấp cao” cho 16 cán bộ quân đội đã hi sinh trong vụ máy bay rơi ngày 26-1.

Tiếp đó Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định thành lập ban lễ tang gồm 13 đồng chí do thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - ủy viên T.Ư Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng - làm trưởng ban.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27-1, lực lượng tổng hợp gồm bộ đội biên phòng, hải quân, quân chủng phòng không - không quân và bộ đội Hòn Mê đã kết thúc công tác cứu hộ sau gần 10 giờ dốc sức dập lửa (từ 16g ngày 26-1 đến 2g ngày 27-1) và đưa thi thể các cán bộ quân đội về quàn tại Bệnh viện Quân y 4, TP Vinh, Nghệ An.

Được biết, hành trình của chiếc máy bay trực thăng MI-8 xuất phát từ đoàn bay trung đoàn 954, sư đoàn 372 tại Đà Nẵng và đáp xuống sân bay Vinh ngày 24-1. Sáng 25-1, chuyến bay đầu tiên chở đoàn cán bộ trung cao cấp và phóng viên báo QK4 đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ ngoài đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã diễn ra suôn sẻ và chiều cùng ngày máy bay về lại sân bay Vinh. Sáng 26-1 máy bay cất cánh từ sân bay Vinh tiếp tục đợt công tác tại Hòn Mê (thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cách TP Vinh 100km.

Lúc 15g43 cùng ngày chiếc máy bay này cất cánh từ phía bắc Hòn Mê theo hướng nam ra Hòn Mắt trong thời tiết sương mù dày đặc. Theo một số nguồn tin từ QK4, khi vừa rời mặt đất được hai phút, do không nhận ra hướng bay nên máy bay đâm vào vách núi tại Hòn Mê (cách mặt biển 200m), gây tiếng nổ lớn khiến toàn bộ chiếc máy bay bốc cháy.

Ngoài 12 cán bộ và một phóng viên đã xác định được tên tuổi (Tuổi Trẻ đã đưa tin), được biết ba phi công lâm nạn gồm: thượng tá Trần Trung Triệu (sinh 1960, quê xã Hưng Đạo, huyện Tứ Lộc, Hải Dương) - phó trung đoàn trưởng quân huấn trung đoàn 954, sư đoàn 372; trung tá Trương Quang Minh (sinh 1960, quê xã Thạch Linh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) - chủ nhiệm dẫn đường trung đoàn 954, sư đoàn 372; trung úy Nguyễn Trung Tuyến (sinh 1975, quê xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) - cơ giới trên không K32 trung đoàn 954, sư đoàn 372.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên