09/08/2016 18:54 GMT+7

​Vớt được thi thể thuyền trưởng tàu THANH DAT 01

T.PHÙNG - DUY CÔNG
T.PHÙNG - DUY CÔNG

TTO - Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN (Vietnam MRCC) cho biết lúc 12g30 ngày 9-8, tàu Ninh Thuận NTh-01167 TS do ông Nguyễn Văn Nghĩa làm thuyền trưởng đã vớt được thi thể thuyền trưởng tàu THANH DAT 01.

Khu vuc tim kiem chieu 9-8: sơ đồ khu vực tìm kiếm thuyền viên tàu THANH DAT 01 trong chiều ngày 9-8 - Ảnh: Vietnam MRCC
Sơ đồ khu vực tìm kiếm thuyền viên tàu THANH DAT 01 trong chiều 9-8 - Ảnh: Vietnam MRCC

Vị trí tìm được thi thể thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (56 tuổi, ở Hải Phòng) tại tọa độ 11,05 độ vĩ Bắc - 109,07 độ kinh Đông, cách vị trí xảy ra vụ đâm va giữa tàu THANH DAT 01 với tàu GUO SHUN 21 khoảng 12 hải lý về phía đông đông nam.

Trong sáng 8-8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cũng đã phát hiện và vớt được 2 áo phao trôi dạt (tại vị trí 10, 07885 độ vĩ Bắc - 108,54820 độ kinh Đông lúc 6g10 và tại vị trí 11,10676 độ vĩ Bắc - 109,11160 độ kinh Đông lúc 9g40). Đồng thời, tại vị trí xảy ra tai nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện có vết dầu loang (tọa độ 11,075 độ vĩ Bắc - 108,543 độ kinh Đông).

Qua xác minh thông tin từ các thuyền viên được cứu của tàu THANH DAT 01, được biết tai nạn xảy ra vào khoảng 23g10 ngày 8-8. Trước khi tàu THANH DAT 01 bị chìm, thuyền trưởng Đặng Văn Khuông và máy 2 Dương Văn Minh (45 tuổi, ở Nam Định) có mang theo áo phao và kêu gọi toàn bộ thuyền viên rời tàu.

Đến 16g ngày 9-8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã lên đến 7 tàu (gồm tàu SAR 413, tàu GUO SHUN 21, tàu TANCANG GLORY, tàu Cảng vụ Bình Thuận 88, tàu Biên phòng CN 09, tàu Hải Phòng 45, tàu Vĩnh Tân 02) dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 413.

Theo Vietnam MRCC, công tác tìm kiếm sĩ quan máy 2 tàu THANH DAT 01 còn mất tích được khẩn trương triển khai theo kế hoạch được lập và phân chia khu vực tìm kiếm cho các tàu, phương tiện.

Danh sách 9 thuyền viên tàu THANH DAT 01 được cứu
Danh sách 9 thuyền viên tàu THANH DAT 01 được cứu

Ngay sau khi nhận thông tin, Vietnam MRCC đã lập tức điều động tàu SAR 413 ra hiện trường thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời Vietnam MRCC yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu THANH DAT 01 bị chìm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên;  phát thông báo hàng hải khẩn cấp; liên lạc trực tiếp với tàu GUO SHUN 21, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân và xác minh các thông tin phục vụ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.​

T.PHÙNG - DUY CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên