
Các cầu thủ U23 Indonesia có chất lượng thấp nên không thể đạt kỳ vọng về lối chơi của toàn đội - Ảnh: BOLA
Tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa kết thúc hồi cuối tháng 7, chủ nhà U23 Indonesia đã để thua Việt Nam ở trận chung kết.
Về mặt chỉ tiêu, đây là thất bại nặng nề của U23 Indonesia, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, U23 Malaysia gây thất vọng lớn khi sớm bị loại ở vòng bảng Giải U23 Đông Nam Á 2025.
Chất lượng cầu thủ trẻ quá tệ
Chưa hết, ở trận ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 3-9, U23 Indonesia bị Lào cầm chân 0-0. Trong khi đó, U23 Malaysia để thua Lebanon 0-1. Những thất bại này khiến cơ hội giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 của U23 Malaysia và Indonesia trở nên rất hẹp.
Nói vậy bởi U23 Malaysia và Indonesia gặp bất lợi lớn trong việc giành ngôi đầu (vé trực tiếp duy nhất dự vòng chung kết). Đồng thời họ cũng rất khó nghĩ đến việc cạnh tranh 4 suất nhì bảng xuất sắc do khởi đầu khá tệ nói trên.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến U23 Indonesia và Malaysia không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng nhìn chung, cả hai đội đều gặp cùng một vấn đề là lối chơi quá đơn điệu, thiếu sáng tạo và không có bất kỳ sự tiến bộ nào trong một thời gian dài.
Nhìn màn trình diễn của U23 Indonesia trước Lào, chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin (Indonesia) phải thốt lên chua chát: "Tôi thấy HLV Gerald Vanenburg không giúp U23 Indonesia tiến bộ. Ông ấy không rút ra được những bài học nào cho đội".
Trong khi đó, báo Malay Mail (Malaysia) mô tả U23 Malaysia là "đội bóng không biết tấn công". Thậm chí U23 Malaysia còn bị báo chí nước này nói là "những chú hổ không răng". Thật khó để đòi hỏi U23 Malaysia và Indonesia chơi tốt, bởi cả hai đội đều không có những cầu thủ thực sự chất lượng trong đội hình.
Chính sách nhập tịch cầu thủ lung lay
Tuy nhiên, sự yếu kém của U23 Indonesia và Malaysia sẽ không phải là đề tài bàn tán của người hâm mộ nếu hai nền bóng đá này không áp dụng chế độ "nhập tịch cầu thủ" để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
Một câu hỏi được đặt ra là với chất lượng cầu thủ trẻ hiện tại, bóng đá Indonesia và Malaysia sẽ đi về đâu? Liệu Indonesia và Malaysia có đang thực sự quan tâm một cách đầy đủ và đúng mực với bóng đá trẻ? Hay họ đang chạy theo những giá trị ảo với khát vọng gặt hái thành công một cách cực đoan?
Sau lứa cầu thủ nhập tịch này, Indonesia và Malaysia đang đi đến bờ vực của sự sụp đổ mà Singapore là một ví dụ điển hình. Thành tích bết bát của bóng đá trẻ Indonesia và Malaysia càng trở nên u ám hơn khi đặt cạnh Việt Nam và Thái Lan.
Trước làn sóng nhập tịch ồ ạt của bóng đá Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam vẫn kiên định với chính sách phát triển bóng đá từ gốc: đó là chú trọng đầu tư, đào tạo và phát triển bóng đá trẻ.
Con đường này ban đầu có thể gian khổ và khiến những người thiếu kiên nhẫn phải bỏ cuộc. Nhưng nếu xét ở chiến lược lâu dài, đó là sự lựa chọn đúng đắn. Bóng đá Indonesia và Malaysia rõ ràng cần phải sớm điều chỉnh chiến lược nếu không muốn sụp đổ, một sự sụp đổ có hệ thống vì cách làm bóng đá thiếu chiến lược.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận