28/01/2021 12:40 GMT+7

Vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Liverpool sẽ hồi sinh?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Giữa vô vàn khó khăn, việc phải đến làm khách trên sân của Tottenham ở vòng 20 diễn ra lúc 3h ngày 29-1 (K+PM THTT) sẽ giúp Liverpool hồi sinh?

Vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Liverpool sẽ hồi sinh? - Ảnh 1.

Firmino (phải), cầu thủ thường biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn - Ảnh: Reuters

Trận thua trước M.U ở cúp FA vừa qua khiến CĐV Liverpool giờ đây phải cay đắng thừa nhận một sự thật: Liverpool hiện đang bị đánh giá kém hơn M.U.

Sức ép đè nặng lên Thiago

Phong độ thua sút, Liverpool cũng lép vế trước M.U trong hai cuộc đối đầu trực tiếp. Ở Premier League, họ bị M.U cầm hòa tại sân Anfield. Còn ở cúp FA, họ thất bại khi đến Old Trafford.

Tất nhiên, CĐV Liverpool không tâm phục khẩu phục với những sự thua kém đó bởi trong cả trận Liverpool không có bất kỳ trung vệ nào thuộc đội 1. Việc kéo Fabinho cùng Jordan Henderson xuống đá trung vệ dẫn đến việc Liverpool kém cả tuyến dưới lẫn tuyến giữa.

Một vấn đề khác nảy sinh, những tranh cãi xoay quanh vai trò của tiền vệ Thiago. Dính chấn thương nặng từ đầu mùa, Thiago chỉ mới trở lại trong dịp đầu năm mới. Cũng kể từ đó, Liverpool toàn nhận những kết quả tiêu cực. Trừ trận thắng dễ Aston Villa (thật ra là đội trẻ Aston Villa), trận nào Thiago đá chính là Liverpool lại gây thất vọng toàn diện.

Thật ra Thiago vẫn chơi khá tốt, thậm chí dẫn đầu hàng tiền vệ Liverpool ở hầu hết các chỉ số liên quan đến chuyền bóng, số lần chạm bóng, đánh chặn ở tuyến giữa... Nhưng vấn đề của Thiago là... kết quả. 

Tuần trước, Dietmar Hamann đưa ra nhận xét Thiago không phù hợp với lối chơi của Liverpool, phong cách cầm bóng đủng đỉnh của anh trái ngược với triết lý gegenpressing (chống pressing) dựa trên sức mạnh, tốc độ của HLV Klopp. Vì vậy, sức ép với Thiago giờ đây là rất lớn.

Cơn khát được giải tỏa

Điểm tích cực duy nhất với Liverpool sau trận thua M.U là hai bàn thắng của Mohamed Salah. Cả hai bàn thắng của Salah đều do Roberto Firmino kiến tạo. Hai siêu sao tấn công của Liverpool xem như giải tỏa được phần nào áp lực về cơn khát bàn thắng mà đội bóng đang phải trải qua. Nói vậy bởi cả bốn trận liên tiếp ở Premier League Liverpool không thể ghi bàn.

CĐV Liverpool kỳ vọng đội nhà sẽ quật khởi khi chạm trán Tottenham - một ứng cử viên vô địch. Và niềm tin đó không phải không có cơ sở do bất chấp phong độ bất ổn ở mùa này, Liverpool vẫn luôn là chính mình khi bước vào các trận cầu lớn. 

Nói chính xác, Liverpool đang là đội có thành tích đối đầu các đội thuộc nhóm "big 6" tốt nhất. Họ kiếm được 11 điểm khi thắng Chelsea, Arsenal, Tottenham, hòa Man City và M.U trong giai đoạn lượt đi. Trong khi đó, M.U chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm trong 5 trận đấu với các đội top 6. Man City hùng mạnh cũng chỉ giành được 8 điểm.

Đội bóng lớn sẽ luôn chứng tỏ vị thế trong những trận đấu lớn. Nhưng tất nhiên cũng không thể xem thường Tottenham đang được dẫn dắt bởi HLV Mourinho. Ngoài ra, Tottenham có lợi thế về mặt thể lực khi chỉ gặp Wycombe ở vòng 4 cúp FA diễn ra cuối tuần rồi. 

Điều này giúp HLV Mourinho cất hầu hết trụ cột trên băng ghế dự bị trong khi HLV Klopp vẫn sử dụng Salah, Firmino, Thiago, Arnold, Robertson, Fabinho và Alisson trong trận gặp M.U.

Trước Tottenham, Liverpool tiếp tục vắng Van Dijk, Gomez, Jota và Keita, trong khi đội trưởng Henderson nhiều khả năng chưa kịp trở lại. Tin vui với họ là trung vệ Joel Matip đã sẵn sàng ra sân đá chính cùng Fabinho ở hàng thủ. Phía Tottenham cũng có nhiều cầu thủ phải chạy đua hồi phục chấn thương như Matt Doherty, Dele Alli, Ben Davies…

Arsenal trở lại cuộc đua

Lượt trận vòng 20 diễn ra rạng sáng 27-1 đánh dấu sự trở lại của Arsenal trong khu vực nửa trên bảng xếp hạng khi họ đánh bại Southampton 3-1. Đây là trận bất bại thứ 6 liên tiếp của Arsenal (trong đó có đến 5 trận thắng), giúp họ có 30 điểm sau 20 vòng đấu và sẵn sàng cho cuộc đua top 4 trong thời gian tới.

Trong khi đó, Man City tiếp tục phong độ hủy diệt với chiến thắng 5-0 trước West Brom và đạt 41 điểm sau 19 trận.

Man Utd thắng nghẹt thở Liverpool ở Cúp FA Man Utd thắng nghẹt thở Liverpool ở Cúp FA

TTO - Rạng sáng 25-1, Manchester United (Man Utd) đã lội ngược dòng đá bại Liverpool 3-2 trên sân Old Trafford để giành vé đi tiếp vào vòng 5 Cúp FA.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên