14/10/2020 13:38 GMT+7

Vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020: Cơ hội cuối của CLB TP.HCM

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nếu không thể đánh bại đội nhì bảng Viettel trong cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất vào 19h15 hôm nay (14-10, BĐTV THTT), đương kim á quân TP.HCM coi như sớm tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

Vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020: Cơ hội cuối của CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Các cầu thủ CLB TP.HCM trên sân tập sáng 13-10 - Ảnh: N.K.

Ở giai đoạn 1 trên sân Thống Nhất, chủ nhà TP.HCM đã hạ Viettel 3-0. Nhưng lần gặp lại này, ngay cả người lạc quan nhất cũng không tin chủ nhà TP.HCM sẽ giành được 1 điểm chứ đừng nói gì đến chiến thắng.

Trên lý thuyết, CLB TP.HCM vẫn còn cửa để vô địch khi giải vẫn còn 6 vòng đấu. Nhưng thực tế, mọi thứ đã gần như tuột khỏi tầm tay CLB TP.HCM sau thất bại 0-2 trước CLB Hà Nội ở vòng đấu trước. Đó là chưa kể CLB TP.HCM đang gặp khủng hoảng lớn về lực lượng trong trận gặp Viettel.

Cụ thể, hàng thủ vắng trung vệ Diakite và tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh do đã nhận đủ 3 thẻ vàng trong trận thua CLB Hà Nội. Không có Diakite, hàng thủ của CLB TP.HCM mất đi chỗ dựa vững chắc trong khi các trung vệ còn lại như Công Thành, Viết Phú, Đình Khương chưa từng đá cặp cùng nhau. Vì thế, thật khó để CLB TP.HCM có thể phong tỏa hàng công mạnh mẽ của Viettel.

Kế đến, hàng công của CLB TP.HCM cũng gần như tê liệt khi vắng Công Phượng do gãy ngón chân. Tiền vệ tấn công Seo Yong Duk và Huy Toàn chỉ mới hồi phục chấn thương nên phong độ thi đấu vẫn là một dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, HLV Chung Hae Soung chỉ còn biết trông chờ vào bộ đôi tấn công "triệu đô" Ariel Rodriguez và Jose Ortiz chơi nhạt nhòa trong những trận đấu vừa qua.

Vất vả lắp ghép đội hình để thay thế cho các trụ cột trong những buổi tập vừa qua, HLV Chung Hae Soung còn phải tìm cách kích thích tinh thần các cầu thủ vốn đang ở vào trạng thái không còn đủ niềm tin có thể đua vô địch. "Chúng tôi đang gặp quá nhiều khó khăn, cả về tinh thần lẫn lực lượng. Nhưng đá trên sân nhà, chúng tôi phải thi đấu nỗ lực để không làm người hâm mộ thất vọng" - HLV Chung Hae Soung chia sẻ.

Trong khi đó, chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa qua giúp CLB Viettel đến làm khách trên sân Thống Nhất đầy tự tin. Độ chắc chắn ở hàng phòng ngự được cải thiện đáng kể, lối chơi tấn công của Viettel còn thể hiện sự đa dạng. Họ có thể phối hợp nhỏ ở trung lộ hay tận dụng những quả tạt từ hai biên để ghi bàn nhờ khả năng chớp thời cơ của bộ đôi tiền đạo Bruno Cunha - Venancio Caique. Chưa kể, Viettel còn có thể ghi bàn từ tình huống cố định nhờ khả năng sút phạt của Khắc Ngọc.

Với tương quan này, một chiến thắng trước TP.HCM là mục tiêu mà đội khách Viettel đang hướng đến nhằm tiếp tục giữ cách biệt 2 điểm với đội đầu bảng Sài Gòn trước khi phân định ngôi vô địch trực tiếp với đối thủ này ở vòng cuối cùng.

CLB Sài Gòn tăng tốc

Không muốn bị các đối thủ bắt kịp, CLB Sài Gòn buộc phải tìm chiến thắng trước chủ nhà B.Bình Dương (17h, BĐTV THTT).

Lợi thế cho đội đầu bảng Sài Gòn là B.Bình Dương không thi đấu với mục tiêu vô địch mà chủ yếu giúp các cầu thủ trẻ cọ xát cho tương lai. Ngoài ra, CLB Sài Gòn còn có sự trở lại quan trọng của chân sút số 1 Pedro Paulo (ghi 7 bàn) sau chấn thương. Không có Pedro, CLB Sài Gòn gặp không ít khó khăn khi triển khai tấn công trong ba trận gần đây.

Văn Quyết sẽ khiến HAGL gục ngã lần đầu tiên trên sân nhà ở V-League 2020 Văn Quyết sẽ khiến HAGL gục ngã lần đầu tiên trên sân nhà ở V-League 2020

TTO - Hà Nội FC có chuyến làm khách trước HAGL ở lượt trận thứ hai giai đoạn 2 V-League 2020 vào chiều 15-10. Và Văn Quyết (CLB Hà Nội) muốn cắt đứt chuỗi trận bất bại của Hòang Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Pleiku.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: V-League CLB TP.HCM Viettel