22/02/2022 10:08 GMT+7

Vòng 16 đội Champions League: Chờ những trận địa chấn

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chelsea - Lille và Villarreal - Juventus, dù đó không hẳn là những cuộc đối đầu "đinh" của vòng 16 đội Champions League nhưng người hâm mộ vẫn nên sẵn sàng chờ đón những bất ngờ với lượt trận diễn ra lúc 3h ngày 23-2.

Vòng 16 đội Champions League: Chờ những trận địa chấn - Ảnh 1.

Lukaku vẫn khiến hàng công Chelsea trì trệ - Ảnh: Reuters

Chelsea - nhà đương kim vô địch Champions League - sẽ chạm trán Lille với tư cách của một đội nhì bảng. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến tư cách cửa trên của Chelsea. Người hâm mộ thậm chí kỳ vọng họ sẽ giải quyết đối thủ chỉ bằng trận lượt đi trên sân nhà.

Không phải sợ Chelsea

Ở Ligue 1, Lille sa sút nặng nề trong mùa giải này. Từ chỗ là nhà vô địch, họ hiện tụt xuống giữa bảng xếp hạng và khó giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Tuy nhiên, Lille lại đang trải qua mùa giải tuyệt vời nhất ở đấu trường số 1 châu lục - Champions League. Sau 15 năm, đội bóng ở phía Bắc nước Pháp mới lại tái hiện thành tích vượt qua giai đoạn vòng bảng (cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử). Càng đặc biệt hơn khi họ hiên ngang bước vào vòng đấu này với ngôi đầu bảng.

Bốc phải lá thăm mang tên nhà đương kim vô địch chắc chắn là chuyện kém may mắn nhất với một đội đầu bảng. Nhưng thầy trò HLV Jocelyn Gourvennec cũng có thể an ủi rằng nếu họ đứng nhì bảng thì đối thủ của Lille hoàn toàn có thể là Man City, Liverpool hay Bayern Munich. So với những đại gia đó, Chelsea hiện có phong độ kém hơn nhiều.

Sau hai pha lập công ở FIFA Club World Cup - giải đấu hầu như chỉ mang tính giao hữu, Lukaku lại gây thất vọng. Nếu không tính những bàn thắng vào lưới của CLB Al Hilal hay Palmeiras, lần gần nhất Lukaku "nổ súng" là hồi tháng 12 năm 2021. Và lần gần nhất Lukaku ghi bàn ở một trận đấu lớn diễn ra đã cách đây nửa năm (vào lưới Arsenal).

Trước một hàng công èo uột đến vậy, Lille hoàn toàn tự tin có thể giữ sạch lưới tại Stamford Bridge. Đội bóng nước Pháp có lợi thế lớn về mặt nhân sự ở trận này khi có được đội ngũ mạnh nhất, trong khi Chelsea mất hàng loạt trụ cột gồm Mount, James, Chilwell, Azpilicueta.

"Bom tấn" của Juventus chưa tỏa sáng

Đối thủ của Juventus là Villarreal - tuy chỉ xếp nhì bảng nhưng lại được đánh giá cao hơn Lille. Đội bóng Tây Ban Nha là đương kim vô địch Europa League và đã vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của M.U cùng Atalanta. Được dẫn dắt bởi "Vua đấu cúp" - HLV Unai Emery, Villarreal luôn là đối thủ nguy hiểm với mọi đại gia. Cụ thể, ở La Liga, Villarreal đã cầm hòa Real lẫn Atletico trong mùa giải này.

Trong khi đó, "Lão bà thành Turin" vẫn khiến nhiều người nghi ngờ về phong độ của mình. Suốt 3 tháng qua, họ chỉ thua đúng một trận (trước Inter Milan) và đang trở lại đường đua vô địch tại Serie A. Nhưng 2 trận hòa liên tiếp trước Atalanta và Torino cho thấy những vấn đề về hàng công trong tay HLV Allegri.

Theo đó, kể từ khi thực hiện "bom tấn" trị giá hơn 80 triệu euro là Dusan Vlahovic, Juventus vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về khả năng ghi bàn. HLV Allegri đã sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 trong vài trận gần đây, với việc để Morata - Dybala hỗ trợ cho Vlahovic. Tiền đạo người Serbia chỉ mới ghi được 1 bàn trong 4 lần ra sân, còn Morata lại khá lạc lõng khi không được đá cắm.

Trước một đội bóng giỏi phòng ngự như Villarreal, HLV Allegri chắc chắn sẽ đau đầu vì hàng công của đội nhà. Ông đã mất Chiesa đến hết mùa và có thể Dybala cũng không kịp bình phục để ra sân trận này.

Ngoài ra, hàng thủ Juventus cũng đầy bất ổn khi bộ đôi trung vệ lão làng Bonucci - Chiellini đều dính chấn thương. Dù vậy, phía Villarreal cũng vắng Moreno, Coquelin, Capoue...

Lille là đội yếu thứ nhì?

Trong 16 đội lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp Champions League, Salzburg là đội bị đánh giá kém nhất về mặt lực lượng. Transfermarkt định giá Salzburg chỉ có 204 triệu euro, và xếp ngay trên họ là Lille với 239 triệu euro, chỉ bằng 1/4 so với Chelsea (883 triệu euro).

Dù mua Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng mùa đông rồi, nhưng với việc đẩy đi khá nhiều ngôi sao trong nửa năm qua (Ronaldo, Kulusevski, Bentacur), Juventus cũng chỉ được định giá 566 triệu euro, không hơn quá nhiều so với mức giá trị 362 triệu euro của Villarreal.

Vòng 16 đội Champions League: Cạm bẫy nước Ý chờ đón Liverpool Vòng 16 đội Champions League: Cạm bẫy nước Ý chờ đón Liverpool

TTO - Khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) gặp sự cố trong lễ bốc thăm vòng 16 đội và phải tổ chức bốc thăm lại, Inter Milan có lẽ là đội 'đau' nhất. Nói vậy bởi từ chỗ chỉ phải gặp Ajax, đối thủ của họ giờ là Liverpool.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên