04/12/2011 17:48 GMT+7

Voi mamut lông đen khổng lồ sẽ được "tái sinh"?

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Các nhà khoa học vừa tìm thấy tủy xương được bảo quản tốt của loài voi mamut đen đã tuyệt chủng 10.000 năm, trong một xương đùi nằm dưới tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Siberia.

Chính vì vậy các nhà khoa học tin rằng có thể nhân bản thành công loài voi mamut lông đen trong năm năm tới.

UderIbWs.jpgPhóng to
Xương khổng lồ của loài voi mamut được đào lên nhiều lần, nhưng việc tìm thấy những gen không bị hư hại là một thách thức - Ảnh: Daily Mail

Nhóm nhà khoa từ nước Cộng hòa Sakha thuộc Nga và các nhà khoa học Đại học Kinki, Nhật Bản sẽ chính thức hợp tác nghiên cứu dự án tái tạo loài động vật có vú khổng lồ này năm 2012.

Các nhà khoa học cho biết họ sẽ thực hiện tái tạo loài voi mamut lông đen bằng kỹ thuật cấy ghép hạt nhân.

Nhân tế bào xôma sẽ được cấy vào trong trứng của loài voi thông thường đã được loại bỏ nhân tế bào để nuôi tạo phôi thai nhân bản vô tính mang gen của loài voi mamut.

Sau đó, họ sẽ cấy phôi thai nhân bản vô tính vào trong tử cung của voi mẹ châu Phi để cho ra đời voi mamut.

Dự án này đã thực hiện nhiều lần từ cuối những năm 1990, nhưng việc tìm kiếm nhân của các gen không bị hư hại là một thách thức.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên