Tag: vợ mình

'Vợ người ta đẹp, còn vợ mình xấu hoắc'

Giả vờ gọi điện thoại để nói xấu, anh chồng không ngờ vợ đang đứng sau và cho ăn một cái tát đau điếng.

Hà Nội tổng kiểm tra sức khỏe lái xe khách

TTO - Việc tổng kiểm tra sức khỏe lái xe khách được thực hiện ở tất cả các bến xe khách trên địa bàn Hà Nội, việc này thực hiện theo yêu cầu của Bộ GTVT.

5 đối tượng tấn công công an lãnh án tù

TTO - TAND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa mở phiên tòa xét xử 5 đối tượng gồm Hoàng Thị Minh Lợi (62 tuổi), Võ Văn Trung (35 tuổi), Nguyễn Hữu Đảm (19 tuổi), Võ Duy Phú (38 tuổi) và Võ Duy Niềm (49 tuổi), đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, về tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”.

Sáng ngời gương vượt khó đất miền Trung

TT - Mồ côi, bị khuyết tật, nhà cực nghèo... là hoàn cảnh của ba gương mặt tân sinh viên Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng sẽ nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” (TSĐT) vào hôm nay.

Cổ vật lại "khuấy động" làng chài

TT - Ba ngày sau khi chiếc tàu chứa cổ vật thứ hai được phát hiện ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), ngày 19-8 làng chài Bình Châu tiếp tục “khuấy động” bởi chuyện cổ vật.

"Người rừng" trở về sau 40 năm sống nơi thâm sơn cùng cốc

TT - Trận bom kinh hoàng đã giết hại ba người thân trong một gia đình. Trong cơn hoảng loạn, người cha sống sót đã mang đứa con trai trốn biệt vào rừng sâu.

Sống thấp thỏm bên sông Vệ

TT - Hàng trăm hộ dân sống dưới vùng hạ lưu ven sông Vệ, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đang phải sống trong cảnh thấp thỏm, âu lo khi con sông này sạt lở mỗi ngày một nghiêm trọng.

Đường sạt lở 3 năm chưa khắc phục

TT - Tuyến đường số 2 từ Bắc Dương đi Bắc Nguyên thuộc địa phận xã Trà Thọ, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) bị sạt lở từ ba năm nay nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đoạn đường sạt lở này dài khoảng 100m.

Kiểm tra sạt lở ở đảo Bé

TT - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với UBND huyện đảo Lý Sơn tổ chức đoàn kiểm tra tình hình sạt lở ở đảo Bé, thuộc xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn. Sau đó đoàn phải có ý kiến tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nghiệp biển của lão Chinh

TT - Chúng tôi nghĩ rằng trên biển thì không thể nào chôn cắm được cột mốc lãnh hải biên cương. Nhưng những con tàu ngư dân Lý Sơn chính là cột mốc sống để khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.