31/07/2022 22:47 GMT+7

Võ Minh Lâm hội ngộ các Chuông vàng trong gala Chuông vàng vọng cổ 2022

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 31-7 tại nhà hát truyền hình HTV diễn ra chương trình gala Chuông vàng vọng cổ 2022. Nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm đảm nhiệm vai trò MC và hội ngộ các Chuông vàng vọng cổ qua 16 mùa thi.

Võ Minh Lâm hội ngộ các Chuông vàng trong gala Chuông vàng vọng cổ 2022 - Ảnh 1.

Võ Minh Lâm hát ca cảnh Phút đăng quang với các Chuông vàng Ngọc Đợi, Nhật Nguyên, Diệu Hiền - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Võ Minh Lâm là thí sinh đầu tiên xuất sắc giành giải Chuông vàng của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức lần đầu năm 2006. Cuộc thi khi ấy mang tên Ngôi sao vọng cổ truyền hình.

Ở lứa tuổi 17 tươi đẹp, giải Chuông vàng đã trở thành dấu mốc quan trọng, cùng với sự nỗ lực của bản thân qua từng năm, Võ Minh Lâm đã từng ngày khẳng định vị trí của mình.

Anh hiện là gương mặt kép chánh sáng giá trong nhiều vở cải lương và liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng quan trọng mang tầm quốc gia. Anh còn được bầu chọn là Công dân trẻ tiêu biểu của Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Võ Minh Lâm còn thử thách mình ở nhiều lĩnh vực như truyền hình, game show, kịch nói, ca nhạc, làm MC… Anh không chỉ đóng khung ở dạng kép đẹp mà còn có những vai diễn tính cách đáng chú ý như vai độc, độc mùi, hài…

Những năm gần đây, anh còn được đài truyền hình tin cậy mời làm giám khảo vòng sơ tuyển giải Chuông vàng vọng cổ.

Võ Minh Lâm hội ngộ các Chuông vàng trong gala Chuông vàng vọng cổ 2022 - Ảnh 2.

Võ Minh Lâm dẫn chương trình cùng MC Huỳnh Giao - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Có thể nói, Võ Minh Lâm là đại diện đáng tự hào của những thí sinh bước ra từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ. Trong chương trình tối 31-7 anh có dịp hội ngộ với những Chuông vàng vọng cổ qua các mùa như Võ Thành Phê, Thu Vân, Nguyễn Văn Mẹo, Kim Luận, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Văn Khởi, Phương Cẩm Ngọc, Lâm Thị Kim Cương…

Võ Minh Lâm cũng là "cái cớ" để chương trình khơi gợi lại những cảm xúc rất đặc biệt của những Chuông vàng khi được xướng tên ở giải cao nhất. Và đó là ca cảnh Phút đăng quang mà họ biểu diễn cùng đàn chị Thanh Hằng.

Tiếp đó là những tiết mục Sân khấu cuộc đời, Cung đường rạng rỡ, Giữ lửa đam mê, Yêu kiếp tằm tơ, Thế giới màn nhung... với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi Minh Vương, Lệ Thủy, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Phượng Loan, Trọng Phúc…

Võ Minh Lâm hội ngộ các Chuông vàng trong gala Chuông vàng vọng cổ 2022 - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ với Chuông vàng Nguyễn Minh Trường trong ca cảnh Cung đường rạng rỡ - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Ngoài ra, chương trình cũng nhân dịp này giới thiệu 28 thí sinh dự thi Chuông vàng vọng cổ năm nay chuẩn bị bước vào vòng thi tuyển chọn để tìm ra 9 thí sinh bước vào vòng chung kết xếp hạng.

Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra các ngày 4, 11, 18 và 25-9 tại nhà hát truyền hình HTV, thí sinh đoạt Chuông vàng vọng cổ năm nay sẽ nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Một số hình ảnh trong đêm gala:

Võ Minh Lâm hội ngộ các Chuông vàng trong gala Chuông vàng vọng cổ 2022 - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Kim Tử Long trong tiết mục Sân khấu cuộc đời - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Võ Minh Lâm hội ngộ các Chuông vàng trong gala Chuông vàng vọng cổ 2022 - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy trong tiết mục Thế giới màn nhung - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Võ Minh Lâm hội ngộ các Chuông vàng trong gala Chuông vàng vọng cổ 2022 - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ chào khán giả cuối chương trình - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021 Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021

TTO - Tối 12-12, tại Nhà hát truyền hình HTV, thí sinh Lê Thị Diệu Hiền (Trà Vinh) đã vươn lên giành giải Chuông vàng vọng cổ 2021 với số điểm cao nhất 99,32 điểm.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên